Dự Phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên khai mạc.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quôc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; Cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị nội dung chương trình, chuẩn bị hồ sơ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chuẩn bị tài liệu muộn.  

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Phiên họp này với khối lượng công việc khá nhiều, nội dung quan trọng, đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ hoàn thành tốt chương trình đề ra. Đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng, phân tích đánh giá toàn diện để đảm bảo các nội dung trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sau này trình ra Quốc hội đạt được chất lượng cao nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra nêu cao tính trách nhiệm, tinh thần làm việc nghiêm túc, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong công tác lập pháp và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ Quốc hội giao, khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu tập trung, thiếu thống nhất trong việc chuẩn bị nội dung cho các phiên họp sau. 

Dự kiến, Phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/6.

Vũ Cảnh