Ngay sau khi có thông tin báo cáo về vật thể lạ trôi dạt trên vùng biển huyện Tuy An, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp triển khai xác minh vật thể lạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ; đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để tiến hành xác minh, triển khai các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
Vật lạ trôi dạt vào vùng biển Tuy An (Phú Yên), được ngư dân phát hiện, đưa vào bờ. Ảnh: V.T. 

Báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, lúc 7h30’ ngày 18/12, ông Trần Minh Thanh, một ngư dân trú tại thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An đang đánh bắt hải sản trên biển cách Cù Lao Mái Nhà về phía Bắc khoảng 1 hải lý thì phát hiện 1 vật thể lạ đang trôi trên biển.

Sáng ngày 19/12 ông Thanh đã kéo vật thể lạ vào bờ tại thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An.

leftcenterrightdel
Vật thể lạ hiện đã được các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ, xác minh. Ảnh: VT.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đồn Biên phòng An Hải tiếp nhận và xác minh tin báo của ngư dân, đồng thời cử lực lượng của đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngư dân của xã An Hải bảo vệ vật thể lạ tại bãi biển thôn Phước Đồng và tiến hành các thủ tục điều tra ban đầu, thông báo cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy An biết phối hợp xác minh, bảo vệ.

Văn Nguyễn