Sáng 7/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Đây là những liệt sĩ đã được các cán bộ, chiến sĩ Đội 192 tìm kiếm, cất bốc, quy tập được trong mùa khô 2020 - 2021.

Tham dự lễ truy điệu và an táng có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy, Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng; UVTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang… 

leftcenterrightdel
 Truy điệu và an táng 14 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: T.B

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, chủ trương “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và Nhà nước ta, trong mùa khô 2020 -2021, mặc dù gặp không ít khó khăn về điều kiện thời tiết, dịch bệnh ở nước bạn phức tạp nhưng 30 cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập mộ liệt sĩ 192, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Tất cả 14 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính.

Trước đó, ngày 6/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

leftcenterrightdel
 Từ ngày 12/3/2020 đến nay, đội Quy tập đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có 8 hài cốt liệt sĩ tìm được ở tỉnh Bôlykhămxay và 3 hài cốt tìm được ở Thủ đô Viêng Chăn.

Dự lễ truy điệu có Thiếu tướng Trần Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, đồng đội tổ chức an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm trong không khí trang nghiêm và thành kính.

leftcenterrightdel
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) rộng trên 3 ha, là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế cao cả. 
 
leftcenterrightdel
Thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ an táng.
 Sáng 6/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón nhận dâng hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào về nước.

Để bảo đảm công tác phòng dịch COVID-19, tại lễ đón nhận các hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ các đại biểu tham dự đều thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, phun thuốc tiêu độc khử trùng, sát khuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Một số hình ảnh Lễ đón hài cốt liệt sĩ tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo:

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đưa các anh về đất mẹ.
Nguyễn Ánh Dương