leftcenterrightdel
 TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỉ niệm 91 năm Ngày thành lập Mật trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. (Ảnh:A.X)

Tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã được xem phim tư liệu “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Nội dung phim diễn tả về hành trình lịch sử của 91 năm năm ra đời và phát triển cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước với những phong trào thi đua, các sáng kiến, mô hình cụ thể, thiết thực...

Trong bộ phim này còn có nội dung tổng kết những kết quả thông qua các mô hình, giải pháp trong hơn 100 ngày đêm phòng, chống dịch COVID-19: “Nghĩa tình, sẻ chia, đồng lòng vượt qua đại dịch”; “Trung tâm an sinh - lưới an sinh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19”, “Tổng đài S.O.S”, “Những chuyến xe nghĩa tình”, “Tình nguyện viên các tôn giáo nơi tuyến đầu chống dịch”, “Vai trò của các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân”....

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt dịch bệnh vừa qua mọi tầng lớp Nhân dân đã đoàn kết, không phân biệt thành phần, giai cấp, già, trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo, đương chức hay nghỉ hưu … bất kể ngày đêm, đã ra quân đồng loạt trên mặt trận phòng chống dịch. Hàng ngàn y, bác sỹ phải từ giã gia đình xung phong lên tuyến đầu để giành lại sự sống cho bệnh nhân; hàng triệu người dân Thành phố phải gác lại những nhịp sống đời thường để đồng hành trong cuộc chiến; nhiều đội hình tình nguyện trong cộng đồng xã hội từ đó cũng nở rộ để chăm lo cho những mảnh đời khó khăn; nhiều hiến kế, đóng góp của lực lượng nhân sĩ trí thức cho giải pháp phòng chống dịch của thành phố.

Trong cuộc chiến này, đã có không ít mất mát, hy sinh... nhưng vượt lên trên tất cả, mọi người đã cùng nhau hòa chung nhịp đập: nối vòng tay lớn để hoàn thành sứ mệnh “Vì Thành phố bình yên”, để yêu thương được nối dài và lan tỏa sự ấm áp, sẻ chia...  “Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”, cùng nắm chặt tay nhau chung sức đồng lòng vững tin Thành phố thân yêu của chúng ta sẽ trở lại trạng thái bình thường mới và sớm vượt qua đại dịch" , bà Tô Thị Bích Châu nói. 

Trong khuôn khổ buổi họp mặt, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh tổ chức khen thưởng để trân trọng ghi nhận và cảm ơn 220 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong hoạt động công tác Mặt trận, trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp và khen thưởng các tập thể, cá nhân dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ để góp phần cùng Thành phố vượt qua đại dịch COVID-19 lần thứ 4.

Sắp tới, Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức tri ân ở những đợt tiếp theo để tri ân các đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay chăm lo cho người dân...

Mai Phong