Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Viện trưởng VKSND tối cao Hà Mạnh Trí.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng nguyên Viện trưởng VKSND tối cao Hà Mạnh Trí và chia buồn cùng gia quyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tham gia đoàn viếng.

leftcenterrightdel
 Lễ tang đồng chí Hà Mạnh Trí được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước. Ảnh: Hoàng Bích - Hữu Thắng 

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn, cùng tham gia đoàn viếng có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đoàn Chính phủ do Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Viện trưởng VKSND tối cao Hà Mạnh Trí.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn viếng đồng chí Hà Mạnh Trí.  Ảnh: Hoàng Bích - Hữu Thắng.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lương Cường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi vòng hoa kính viếng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia buồn sâu sắc tới gia quyến đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh: Hoàng Bích - Hữu Thắng

Đoàn VKSND tối cao do Viện trưởng Lê Minh Trí làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào kính viếng. Vào viếng còn có các đoàn: Tòa án Nhân dân tối cao, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đoàn của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và đại diện các cơ quan quốc tế.

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Viện trưởng VKSND tối cao Hà Mạnh Trí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, người đã có nhiều công lao, cống hiến cho sự nghiệp công tố! Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, xin gửi đến người thân và toàn thể gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất!".

leftcenterrightdel
Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh Hữu Thắng - Hoàng Bích. 

Chia buồn cùng gia quyến, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Hà Mạnh Trí, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người đã có đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân".

Đọc Điếu văn tiễn đưa đồng chí Hà Mạnh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Hơn 40 năm tham gia hoạt động cách mạng liên tục, thời gian công tác chủ yếu trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ như: Thư ký Viện trưởng VKSND tối cao; Trưởng khoa, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội; Phó viện trưởng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội; Chánh văn phòng rồi Phó viện trưởng VKSND tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

leftcenterrightdel
Đoàn TAND tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao viếng đồng chí Hà Mạnh Trí và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh Hữu Thắng - Hoàng Bích. 
leftcenterrightdel
Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn viếng đồng chí Hà Mạnh Trí.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí cũng giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người Đảng viên Cộng sản. Đồng chí Hà Mạnh Trí là một cán bộ lãnh đạo cấp cao tuyệt đối trung thành với Đảng và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, có lối sống liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, suốt đời luôn tâm huyết vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tận tâm, tận lực vì công cuộc bảo vệ pháp chế, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ Kiểm sát noi theo.

leftcenterrightdel
 Đoàn VKSND tối cao do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dẫn đầu viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh Hữu Thắng - Hoàng Bích 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và Đoàn VKSND tối cao chia buồn cùng gia quyến đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh Hữu Thắng - Hoàng Bích 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao viết sổ tang. Ảnh Hữu Thắng - Hoàng Bích 

Tháng 12-1996, đồng chí Hà Mạnh Trí được bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao. Với trọng trách là người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí đã cùng tập thể Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát hằng năm phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước, góp phần vào việc giữ vững an ninh, chính trị, ổn định phát triển kinh tế, xã hội.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia buồn với gia quyến đồng chí Hà Mạnh Trí. (Ảnh: Hoàng Bích - Hữu Thắng).

Trong nhiệm kỳ công tác, đồng chí đã lãnh đạo toàn ngành Kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đội ngũ cán bộ của ngành Kiểm sát theo đúng lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: Cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”.

Tháng 11-2008, đồng chí được Đảng và Nhà nước cho nghỉ công tác, nhưng với nhiệt huyết cách mạng, đồng chí vẫn thường xuyên quan tâm, theo dõi mỗi bước phát triển của ngành, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao để xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đọc điếu văn. Ảnh VOV.

Trong cuộc sống hằng ngày, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, luôn yêu thương chăm sóc gia đình, ân tình dạy dỗ con, cháu sống nhường nhịn và yêu thương nhau, trọng danh dự và trung thực, liêm khiết, trách nhiệm và quan tâm đến mọi người, là tấm gương sáng về lòng nhân hậu, thủy chung cho con cháu tự hào noi theo.

Sau lễ truy điệu, linh cữu đồng chí Hà Mạnh Trí được di quan về an táng tại quê nhà. Đúng 15 giờ cùng ngày, Lễ an táng đồng chí Hà Mạnh Trí đã được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Với lòng với tiếc thương vô hạn, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, cùng Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo tỉnh Thái Bình; VKSND tỉnh Thái Bình và VKSND nhiều tỉnh, thành phố; cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương, gia đình, bạn hữu và bà con quê hương Thái Bình đã thành kính tiễn đưa đồng chí Hà Mạnh Trí về nơi yên giấc ngàn thu.

*Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành Trung ương viếng đồng chí Hà Mạnh Trí:

leftcenterrightdel
  Lễ tang đồng chí Hà Mạnh Trí được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước. Ảnh: Hoàng Bích - Hữu Thắng.
leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thắp hương viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. 
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi sổ tang.
leftcenterrightdel
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn viếng đồng chí Hà Mạnh Trí.
leftcenterrightdel
 Đoàn Ủy ban Trung ương MMTQ Việt Nam viếng đồng chí Hà Mạnh Trí và chia buồn cùng gia quyến.
leftcenterrightdel
 Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng viếng đồng chí Hà Mạnh Trí.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu viếng đồng chí Hà Mạnh Trí.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao ghi sổ tang.
leftcenterrightdel
 Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn viếng đồng chí Hà Mạnh Trí.
leftcenterrightdel
Đoàn Trung ương Hội Luật gia Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. 
leftcenterrightdel
 Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi vòng hoa viếng đồng chí Hà Mạnh Trí.
leftcenterrightdel
Đoàn VKSND tối cao viếng đồng chí Hà Mạnh Trí. 

 

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Hà Mạnh Trí
leftcenterrightdel
Đồng chí Hà Mạnh Trí. Ảnh TTXVN 

Đồng chí Hà Mạnh Trí, sinh ngày 1/10/1942; quê quán: Xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng (nay là thành phố Thái Bình), tỉnh Thái Bình; thường trú tại số 75 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; tham gia công tác tháng 7/1965; vào Đảng ngày 8/3/1968.

Quá trình công tác

Từ năm 1961 đến năm 1965: Đồng chí học tiếng Nga, sau đó học Khoa luật Đại học Tổng hợp Kiép, Liên Xô.

Tháng 7/1965-tháng 12/1972: Đồng chí là cán bộ Phòng Điều tra thẩm cứu thuộc VKSND Tối cao.

Tháng 12/1972-tháng 8/1975: Thư ký đồng chí Viện trưởng VKSND Tối cao, Thư ký Đảng đoàn VKSND Tối cao.

Tháng 8/1975-tháng 8/1980: Đồng chí là học viên lớp đào tạo cán bộ trung cao cấp tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, sau đó là nghiên cứu sinh Triết học tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).

Tháng 8/1980-tháng 8/1983: Đồng chí là Chủ nhiệm Bộ môn nghiệp vụ công tác kiểm sát, sau đó là Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội.

Tháng 8/1983-tháng 10/1986: Đồng chí là Phó Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội; là Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan từ tháng 3/1985.

Tháng 10/1986-tháng 3/1989: Đồng chí là Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội.

Tháng 4/1989-tháng 9/1989: Đồng chí là Chánh Văn phòng VKSND Tối cao.

Tháng 9/1989-tháng 9/1992: Đồng chí là Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Tháng 9/1992-tháng 11/1996: Đồng chí là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tháng 1/1994: Tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ tháng 12/1996: Đồng chí là Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao; Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Tháng 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 11/2008: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

 

 


PV-CTV/TTXVN