Thay mặt Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng cho biết, đơn vị đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Năm 2021 và 8 tháng của năm 2022, BĐBP tỉnh An Giang độc lập và phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 3 chuyên án; bắt, xử lý 27 vụ, 23 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, xử lý 614 vụ, 271 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp nhận 5 vụ, 50 nạn nhân liên quan nạn mua bán người; bắt giữ, xử lý 2.297 vụ, 4.149 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới…

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang.

Bên cạnh đó, BĐBP An Giang còn làm tốt công tác quy chế, PBGDPL và chấp hành pháp luật, kỷ luật trong đơn vị. Thời gian qua, đơn vị xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, như: “Câu lạc bộ phụ nữ tìm hiểu pháp luật”; “Câu lạc bộ những người hoàn lương”; 8 “Câu lạc bộ (tổ) xe Honda “ôm” phòng, chống tội phạm”; “Tổ phụ nữ phòng, chống mua bán người - trẻ em”; “Câu lạc bộ đường biên, cột mốc giữ gìn an ninh trật tự”…

Ngoài ra, phối hợp chính quyền các địa phương quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo, hỗ trợ công ăn việc làm cho quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, chung tay của nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế tại đơn vị, thay mặt đoàn công tác, thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương thành tích của BĐBP An Giang trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý vi phạm hành chính thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đơn vị chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân khu vực biên giới; tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới, triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ, tập trung xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá tổ chức, đường dây tội phạm. Đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng và nhân dân 2 bên biên giới để nắm bắt tình hình tội phạm, kịp thời đấu tranh, xử lý./.

Chiến Khu