Chiều 21/7, VKSND Thành phố Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt đại diện cán bộ hưu trí 2 cấp của ngành KSND Thủ đô nhân dịp kỉ niệm 62 năm ngày thành lập VKSND (26/7/1960 – 26/7/2022). Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự buổi gặp mặt.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, VKSND Thành phố Hà Nội đã thông tin đến các đại biểu cán bộ hưu trí 2 cấp của VKSND Thủ đô về kết quả các mặt công tác mà ngành đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Cụ thể, mới nhất, trong 6 tháng đầu năm 2022, VKSND Thành phố Hà Nội đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Tỉ lệ yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra; tỉ lệ kiểm sát các vụ, việc và tỉ lệ kiến nghị của Viện kiểm sát được các cơ quan chấp nhận đều đạt 100%; tỉ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%, không có trường hợp bắt giữ phải trả tự do; tỉ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố bị can đúng tội đạt 100%...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng với đó, tỉ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng có trách nhiệm của Viện kiểm sát dưới 1%; tỉ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát đạt 92,6%;… Đồng thời, đã ban hành 204 kiến nghị 35 kháng nghị phúc thẩm, 9 báo cáo giám đốc thẩm, 20 thông báo rút kinh nghiệm và 19 hướng dẫn nghiệp vụ,…

Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương được lãnh đạo VKSND Thành phố Hà Nội chú trọng, thường xuyên thực hiện, đạt hiệu quả cao, được cấp uỷ, chính quyền địa phương ghi nhận, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng quà đại diện Ban liên lạc CLB cán bộ hưu trí ngành KSND Thủ đô.

Theo đó, VKSND Thành phố Hà Nội đã tham gia và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết các vụ án hình sự trọng điểm, phức tạp, đặc biệt là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương và Thường trực Thành uỷ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; phối hợp trong việc lựa chọn các vụ án hình sự để xét xử rút kinh nghiệm, triển khai chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm phòng ngừa vi phạm, tội phạm phạm xảy ra trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã thông tin một số kết quả đạt được của toàn ngành KSND trong thời gian vừa qua, trong đó, đồng chí Phó viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh, những kết quả này có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực của VKSND Thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng bức tranh Bác Hồ cho tập thể VKSND Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phó viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến khẳng định, để VKSND Thành phố Hà Nội trưởng thành và trở thành một trong những VKSND địa phương lớn mạnh hàng đầu của toàn ngành KSND trong cả nước như ngày hôm nay là có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đi trước của ngành KSND Thủ đô.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ cán bộ, lãnh đạo VKSND Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến mong muốn, trong thời gian tiếp theo, các cán bộ hưu trí 2 cấp của VKSND Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để VKSND Thành phố Hà Nội ngày càng phát triển hơn, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành KSND…

Vũ Cảnh