leftcenterrightdel
Đoàn xe ông Kim Jong Un đang trên đường về Hà Nội 

Các tuyến đường của Hà Nội từ Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương, Trần Khánh Dư, Tràng Tiền về Lý Thường Kiệt từ đêm qua đã có rất đông các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, an toàn.

Xe bọc thép của quân đội đã được huy động, lực lượng an ninh, quân đội với vũ khí trong tay trong khi rất đông người dân tụ tập ở hai bên đường chờ đón đoàn xe của nhà lãnh đạo Kim Jong - un. Khu vực khách sạn Melia - nơi nhà lãnh đạo Kim Jong -un sẽ nghỉ tại đây trong suốt chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội có hàng trăm người dân cầm cờ 3 nước Việt Nam, Triều Tiên và cờ Mỹ, trong số đó có cả khách ngoại quốc.

Một số hình ảnh do PV báo Bảo vệ pháp luật thực hiện:

leftcenterrightdel
 Cầu Chương Dương cấm đường một chiều
leftcenterrightdel
 Cờ Việt Nam, Triều Tiên và cờ Mỹ trên cầu Chương Dương
leftcenterrightdel
 Pano bằng hoa đầy ý nghĩa với cái bắt tay chặt của 2 nước Triều Tiên - Mỹ. Dư luận thế giới đều tin tưởng Hội nghị thượng đỉnh lần 2 được tổ chức tại Hà Nội sẽ đem lại những bước đi đột phá.
leftcenterrightdel
 Cảnh sát, dân phòng, bảo vệ dân phố trên đoạn xuống cầu Chương Dương
leftcenterrightdel
 Phố Lý Thường Kiệt "vắng vẻ"
leftcenterrightdel
 An ninh được thắt chặt, chỉ vài mét có một người tham gia bảo vệ an ninh
leftcenterrightdel
 Xe bọc thép của quân đội
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Phóng viên bồn chồn chờ tác nghiệp
leftcenterrightdel
 Cảnh sát căng dây đảm bảo an ninh

leftcenterrightdel
 Một CSGT đang phân luồng tại đường Trần Khánh Dư
leftcenterrightdel
 Phố Tràng Tiền cũng được căng dây hai bên
leftcenterrightdel
 Xe bọc thép và lực lượng quân đội tham gia bảo vệ an ninh
leftcenterrightdel
 Cảnh "vắng vẻ" của một con phố.
leftcenterrightdel
 Người dân đứng chờ đón đoàn.
leftcenterrightdel
 Trong số này có cả người ngoại quốc
leftcenterrightdel
 Xe đặc chủng và lực lượng Công an trước lễ đón
leftcenterrightdel
 Một cô gái tươi cười với cờ 3 nước trên tay

leftcenterrightdel
Không phải ngẫu nhiên Việt Nam vinh dự được cả Mỹ và triều Tiên chọn là địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2. Từ lâu Việt Nam là biểu tượng khát vọng hòa bình, hòa giải, gác lại quá khứ, vượt qua bất đồng, hướng tới tương lai.
leftcenterrightdel
 Xe bọc thép tuần tra trên đường
leftcenterrightdel
 Cảnh sát hộ tống xe của Chủ tịch Kim Jong un 
leftcenterrightdel
 Một sĩ quan Cảnh sát đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn

Trần Tâm - Ngọc Đức