Đây là số liệu được Ban Nội chính Trung ương nêu lên tại Hội nghị giao ban cấp Cục, Vụ về công tác nội chính tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024 vừa được cơ quan này tổ chức.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, tháng 02/2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tích cực phối hợp, triển khai quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác nội chính.

Nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng; phối hợp tham mưu chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biên giới trên bộ, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp trên biển; phối hợp tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 229 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 9 sự kiện quan trọng, 4 đoàn khách cấp cao quốc tế, nhất là, các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố kiểm soát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm "đại án" Việt Á. Ảnh Hồng Nguyên.

Cùng với đó, đã tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý các hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra các vụ, việc phức tạp trong dịp Tết Giáp Thìn, bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết và các lễ hội đầu xuân 2024 an toàn, lành mạnh.

Mặt khác, Công an các cấp phát hiện 70 vụ/10 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 795 vụ/1.199 cá nhân, 1 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 5 vụ/73 bị can; ngành Tòa án thụ lý 10 vụ, xét xử sơ thẩm 1 vụ/4 bị cáo; ngành Thi hành án dân sự thi hành xong 45 vụ, việc với hơn 85 tỉ đồng…

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt nhiều kết quả quan trọng; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; về giáo dục xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. 

leftcenterrightdel
 Kiểm sát quá trình khám xét trụ sở Tập đoàn FLC.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đề cập tại Hội nghị đó là các cơ quan nội chính tăng cường công tác phối hợp đánh giá đúng tình hình quốc tế và khu vực có tác động tiêu cực đến lợi ích, quốc phòng, an ninh của Việt Nam; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông.

Đồng thời, tập trung tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và triển khai Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen”, tội phạm giết người, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, tội phạm về kinh tế, tham nhũng...; phối hợp thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo...

PV