Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hoàng Sa - Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Giác, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ phá rừng tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My trong năm 2021. Ảnh: Xuân Nha.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My, ngày 8/10/2021, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Hoàng Sa đã có hành vi trao đổi, mua bán 31 cây đòn tay, với khối lượng hơn 0,8m³ và cất giữ trái phép hơn 2,7m³ gỗ chò, chua tại nhà.

Ngày 5/11, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Trà My đã ban hành quyết định xử phạt ông Sa 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép.

Theo Ban Thường Huyện ủy Bắc Trà My, nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của ông Nguyễn Hoàng Sa đã gây ảnh hưởng xấu đến vai trò lãnh đạo, uy tín của tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.

X.N