leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phạm Phú Quốc đại diện tổ ĐBQH đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 4 nghị quyết gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước; Phân bổ ngân sách trung ương năm 2019; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020.

leftcenterrightdel
 Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 tiếp xúc cử tri tại quận 5, TP.HCM.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã xem xét thông qua 9 dự án luật gồm: Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật quy hoạch. Thông qua 01 nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Về 6 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến đó là: Luật phòng chống tác hại rượu, bia; Luật kiến trúc; Luật giáo dục (sửa đổi); Luật quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri trên địa bàn quận 5, TP Hồ Chí Minh đồng tình, thống nhất cao với kết quả của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Bên cạnh đó, nhiều cử tri tiếp tục phát biểu ý kiến liên quan đến một số vấn đề như: Y tế, giáo dục; phòng chống tham nhũng…

Về vấn đề giáo dục, cử tri phường 3 nêu ý kiến: “Giáo dục đào tạo có chuyển biến mạnh thì đất nước mới chuyển biến nhanh. Hiện chương trình sách giáo khoa còn nặng, áp lực học quá tải. Cử tri đề nghị bộ sách giáo khoa phải do Bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm xuất bản chính thống. Đối với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông thì nên giao cho các đơn vị tỉnh, thành và việc coi thi và chấm thi phải xem trọng như nhau. Đồng thời việc tổ chức thi theo hình thức chéo để đảm bảo sự công bằng. Một thực trạng cử tri cho rằng chưa hợp lý là lương giáo viên hiện còn quá thấp, chưa đảm bảo nuôi sống gia đình. Về phòng chống tác hại của rượu, bia, cử tri phường 6 đề nghị nên có quy định về giám sát, kiểm tra đối với trẻ dưới 18 tuổi khi tham gia uống rượu, bia…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận 5

Về công tác phòng chống tham nhũng và xử lý tài sản tham nhũng đa số các cử tri mong mỏi người cán bộ làm công tác này phải là người công dân gương mẫu.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, đồng chí Lê Minh Trí – Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận: kiến nghị, đề xuất của cử tri rất sâu sắc giúp tổ đại biểu Quốc hội thêm nhận thức, kinh nghiệm và làm tròn trách nhiệm của mình. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, hiện nay công tác đấu tranh tội phạm rất nghiêm khắc nhưng phải đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong quá trình thực hiện các bước tố tụng. Công tác phòng chống tham nhũng hiện đã và đang làm rất mạnh, các khâu điều tra, truy tố, xét xử đều được đẩy nhanh hơn, quyết liệt, kịp thời, đúng pháp luật. Có được kết quả này, đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, nói đi đôi với làm nhằm củng cố niềm tin và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên...

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí gặp gỡ cử tri tại quận 5 TP.HCM.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri quận 5, TP.HCM. Đối với các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị sẽ được tổ ĐBQH tổng hợp và truyền tải đến các ban ngành chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Chiều nay, tổ ĐBQH đơn vị 4 sẽ có buổi tiếp xúc cử tri tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Trân Định - Phi Sơn – Nam Phong