Công an tỉnh Nam Định:

Lễ ra quân diễn ra tại Nhà văn hóa 3-2 tỉnh Nam Định với khoảng 2.000 người chia thành 10 khối và 150 xe ô tô, mô tô tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng. Cùng thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 15/12, tại các huyện trong tỉnh Nam Định, lực lượng Công an huyện cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm; giữ vững ổn định địa bàn.

Phát lệnh Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đồng loạt xuất quân, Đại tá Chu Văn Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh giữ vững an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp huy động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.

leftcenterrightdel
 Công an tỉnh Nam Định thực hiện phương châm “phòng ngừa là cơ bản, điều tra là quan trọng”, “lấy tấn công để làm chủ, làm chủ để tấn công”  nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Về đảm bảo ANTT, tiếp tục thực hiện phương châm “phòng ngừa là cơ bản, điều tra là quan trọng”, “lấy tấn công để làm chủ, làm chủ để tấn công”  nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ động trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; nhất là tội phạm liên quan “tín dụng đen”, công nghệ cao, đánh bạc, trộm cắp tài sản; tội phạm trong thanh, thiếu niên; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Công an Nam Định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, nhất là thời điểm Giao thừa.

Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, như: Vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; xe khách chở quá số người quy định; chở hàng quá trọng tải, quá khổ... Mọi trường hợp vi phạm đều xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm cấm can thiệp vào việc xử lý vi phạm.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Lễ ra quân cao điểm tấn công tội phạm.

Trong đợt cao điểm nói riêng và trong công tác giữ gìn ANTT nói chung, Công an Nam Định luôn quyết tâm, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh đánh giá: “Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Nhân dân đi lại, vui Tết, đón xuân an toàn, vui tươi; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, ngoài nỗ lực của lực lượng Công an, các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cần chủ động đảm bảo an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị, lĩnh vực chuyên môn phụ trách. Phối hợp, ủng hộ lực lượng Công an thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm”.

Kết thúc buổi lễ, tỉnh Nam Định đồng loạt tổ chức diễu hành và biểu dương lực lượng tại TP Nam Định và các huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh Thanh Hoá:

Với mục tiêu bảo đảm ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, Công an tỉnh Thanh Hoá tập trung phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án về TTXH đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên; tăng cường các biện pháp quản lý hành chính về TTXH; bảo đảm TTATGT, TTCC, PCCC…

leftcenterrightdel
 Công an tỉnh Thanh Hoá diễu hành biểu dương lực lượng.

Các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi cộm, các điểm đang có tranh chấp, khiếu kiện... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, cảnh giác và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, gây thương tích, gây rối TTCC; hoạt động tín dụng đen; các sới bạc chuyên nghiệp, cá độ thể thao qua mạng Internet; các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo nổ… không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm. Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đảm bảo trật tự ATGT, TTCC và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ TNGT thảm khốc và đua xe trái phép.

Công an tỉnh Nghệ An

leftcenterrightdel
 Công an Nghệ An quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm ANTT, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra các vụ trọng án, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh CAND

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh: Trong đợt cao điểm này, Công an Nghệ An quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm ANTT, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để xảy ra các vụ trọng án, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An tập trung tối đa lực lượng đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, xu hướng liên kết băng ổ nhóm, hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, đòi nợ thuê.... Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và trấn áp mạnh tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án; triệt xóa các đường dây tội phạm ma túy lớn, gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng và nhân rộng xã sạch về ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường…; tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ.

Công an TP Hồ Chí Minh

Ngày 15/12, Công an TP HCM tổ chức lễ xuất quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự buổi lễ gồm có: Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu; Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM; Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện, TP Thủ Đức...

leftcenterrightdel
  Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu phát biểu giao nhiệm vụ.

Đợt cao điểm tấn công, phòng, chống tội phạm, Công an TP HCM tập trung đánh mạnh vào các đối tượng, băng nhóm hoạt động ma túy, xâm phạm sở hữu, “tín dụng đen”. Làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý tốt các mâu thuẫn phát trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tội phạm giết người, cố ý gây thương tích...

Các đơn vị thuộc Công an TP chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ với phương châm “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm” và “mỗi địa bàn phường, xã là pháo đài phòng, chống tội phạm”.

leftcenterrightdel
 Lực lượng CA TP HCM tại lễ ra quân.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu cho biết năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững.

Vai trò của Ban chỉ đạo 138 các cấp cũng được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là 11 tháng trong năm 2023, số vụ phạm tội về TTXH được kéo giảm gần 3% so với liền kề. Công an triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỉ lệ phá án các vụ án từ rất nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng được dư luận đặc biệt quan tâm…

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Công an tỉnh Bình Dương

Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh Bình Dương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định địa bàn, đối tượng cần tập trung đấu tranh triệt xóa, ưu tiên giải quyết ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp nổi lên ngay từ cơ sở.

Trên lĩnh vực an ninh, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tập trung đông người đình công, khiếu kiện, không để hình thành điểm nóng phức tạp, kéo dài; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và các đơn vị tại Lễ ra quân.
leftcenterrightdel
 Các đơn vị biểu dương lực lượng.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm trật tự xã hội, tập trung đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh, thiếu niên sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm để gây án, giải quyết mâu thuẫn; đối tượng hoạt động liên tuyến, địa bàn giáp ranh; tội phạm lợi dụng công nghệ cao; tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản; tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ; các đối tượng kinh doanh có hoạt động bảo kê; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; tội phạm mua bán người, tệ nạn cờ bạc, mại dâm…

Một số hình ảnh Lễ ra quân cao điểm tấn công, phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Nam Định:

leftcenterrightdel
 Các lực lượng tại lễ ra quân cao điểm tấn công tội phạm.
leftcenterrightdel
 Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân cao điểm tấn công tội phạm.
leftcenterrightdel
 Biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân cao điểm tấn công tội phạm.
leftcenterrightdel
 Biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân cao điểm tấn công tội phạm.
leftcenterrightdel
 Biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân cao điểm tấn công tội phạm.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu thăm quan khu vực trưng bày kết quả công tác vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

 

Bích Mận - Ngọc Vũ- Đức Thông - Thái Thanh - Đại Lánh - Nam Phong