Dồn lực ứng phó, không để bị động trước diễn biến bất thường
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, các ngành chức năng và địa phương phải chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực trọng điểm, nhất là các địa bàn có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt, để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
    |
 |
| Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Tô Anh Dũng (thứ 2 bên phải) cùng đoàn công tác vào vùng ngập lụt nặng (Ảnh: Phong Sắc) |
Cùng với phương án cứu hộ, cứu nạn, các địa phương được yêu cầu bảo đảm nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm cho những khu vực có khả năng bị cô lập; duy trì thông tin liên lạc thông suốt; chủ động bảo vệ nhà ở của người dân, công trình công cộng và các công trình thiết yếu.
Tinh thần chung được đặt ra là phòng ngừa từ sớm, ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Trong bối cảnh mưa còn tiếp diễn, việc bám sát địa bàn, cập nhật diễn biến nước lũ và chuẩn bị phương án theo từng cấp độ rủi ro được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành. Ngành Giáo dục và Đào tạo rà soát tình hình, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học tại những nơi không bảo đảm an toàn. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra, bảo vệ an toàn tại các công trình văn hóa, di tích lịch sử.
Sở Xây dựng được yêu cầu nắm chắc tình hình thiệt hại đối với hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy; chuẩn bị máy móc, phương tiện, vật tư để kịp thời mở đường, khắc phục điểm ách tắc, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an toàn giao thông.
Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng cập nhật diễn biến mưa lũ, tình hình giao thông, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng tránh, chủ động bảo vệ người và tài sản khi thiên tai xảy ra.
Bám địa bàn, hỗ trợ người dân trong vùng ngập
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền và các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ cho công tác ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
    |
 |
| Cán bộ, chiến sĩ Công an hỗ trợ người dân bị ngập lụt. |
    |
 |
| Công an xã Vân Du hỗ trợ bà con bị ngập lụt. |
Ngày 17/9, trước tình trạng mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng nhanh gây ngập sâu tại thôn Thành Công, xã Vân Du, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai đến khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân.
Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận các hộ dân, hỗ trợ di chuyển tài sản đến vị trí an toàn, đồng thời trực tiếp đưa trẻ nhỏ ra khỏi những khu vực nước sâu, nguy hiểm.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ sơ tán, lực lượng Công an xã Vân Du còn tổ chức rà soát các điểm có nguy cơ bị cô lập, cảnh báo người dân không đi vào khu vực nước chảy xiết, ngập sâu; phối hợp với lực lượng tại chỗ chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh.
Sông Bưởi tiếp tục lên cao, trong khi nước nội đồng dâng nhanh. Nhiều khu vực gần sông xuất hiện tình trạng ngập sâu, chia cắt. Tại xã Vĩnh Lộc, khu dân cư làng Bưởi, thôn Vĩnh Hưng 3, với khoảng 80 hộ dân nằm ngoài đê sông Bưởi, đã bị nước dâng cao và cô lập. Tại các khu vực khác thuộc thôn Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2 và Vĩnh Hưng 3, gần 70 hộ dân cũng bị ngập. Tổng cộng khoảng 150 hộ dân đang chịu ảnh hưởng bởi nước lũ.
Các lực lượng chức năng đang bám sát địa bàn, rà soát các hộ dân ở khu vực nguy hiểm và chuẩn bị phương án hỗ trợ, sơ tán khi cần thiết.
Tại xã Quảng Bình, nhiều khu vực trũng thấp đang chịu ảnh hưởng nặng nề do nước dâng. Tại các thôn Điền Phượng, Điền Nam, một số khu dân cư xảy ra ngập cục bộ, trong đó có những vị trí nước đã tràn vào nhà dân với độ sâu gần 1m, thậm chí hơn 1m.
    |
 |
| Người dân sơ tán gia súc lên khu vực an toàn. |
    |
 |
| Lực lượng chức năng xã Quảng Bình có mặt tại vùng ngập lụt nặng để cùng người dân ứng phó. |
Theo phản ánh từ cơ sở, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập diễn biến nghiêm trọng là một số khu dân cư có nền đất thấp, khả năng tiêu thoát nước hạn chế, trong khi mưa lớn kéo dài khiến lượng nước dồn về nhanh.
Cùng với sự chủ động của người dân, hệ thống chính trị ở cơ sở đang được huy động để hỗ trợ các hộ bị ngập, ưu tiên những gia đình có người già, trẻ nhỏ và các trường hợp có nguy cơ mất an toàn.
    |
 |
| Đất sạt lở vào nhà dân ở xã Tân Thành. |
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ 7h ngày 13/9 đến 5h ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-450mm. Mưa lớn liên tục khiến mực nước trên các sông lên nhanh, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông và ngoài đê bị ngập. Đến ngày 17/9, hàng trăm nhà dân đã bị ngập; nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và công tác cứu hộ, cứu nạn. Đáng chú ý, 35 địa phương đã tổ chức sơ tán 1.669 người ra khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn.