leftcenterrightdel
 Kênh T2 bị vỡ lần thứ 2.

Theo thông tin ban đầu, đoạn kênh bị vỡ có chiều dài hơn 30m. Do vị trí sự cố nằm chủ yếu tại khu vực cánh đồng nên số hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp về nhà cửa không nhiều. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa đang canh tác bị ngập nặng. Thiệt hại đối với diện tích nuôi trồng thủy sản hiện chưa được thống kê đầy đủ.

Vị trí xảy ra sự cố lần này cách khu vực từng xảy ra sự cố trên tuyến kênh T2 vào năm 2025 khoảng 50-60m.

leftcenterrightdel
 Lực lượng ứng phó bảo vệ an toàn kênh T2 trên địa bàn xã Tống Sơn.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, cho biết đây là lần thứ hai tuyến kênh này xảy ra sự cố. Ngay sau khi phát hiện đoạn kênh bị vỡ, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng triển khai phương án ứng phó, xử lý sự cố và hạn chế nước tiếp tục tràn vào khu vực.

Trong đó, lực lượng chức năng đã đóng cửa 3 cống phía ngoài sông nhằm kiểm soát, hạn chế lượng nước tiếp tục chảy vào khu vực bị ảnh hưởng. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, lượng nước còn lại trong khu vực hiện không quá lớn; sau khi các cửa cống được đóng, nước sẽ tiếp tục thoát và dự kiến chảy hết.

Hiện các lực lượng cũng được bố trí tại những khu vực trũng thấp để hỗ trợ người dân di chuyển người, trẻ em, người cao tuổi, tài sản, vật nuôi và các tài sản có giá trị đến nơi an toàn nếu có nguy cơ ngập.

Trước tình hình mưa lớn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan; không tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, không đứng xem, quay phim hoặc tập trung đông người tại hiện trường. Người dân không đi qua những khu vực nước chảy xiết, ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; đồng thời chủ động theo dõi thông tin, hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng, sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, kiểm soát lượng nước, xử lý điểm kênh bị vỡ và thống kê cụ thể diện tích lúa, thủy sản bị ảnh hưởng.

Trong tình huống mưa lớn còn tiếp diễn, lực lượng chức năng đề nghị người dân phối hợp chặt chẽ, chủ động phòng tránh, trong đó ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng.

 
Đinh Huê