Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn

Từ ngày 13 đến chiều ngày 16/9, trên địa bàn Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 - 400 mm; một số nơi có lượng mưa lớn gần 500 mm đã gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

leftcenterrightdel

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập cục bộ

Tại xã Thành Vinh (huyện Thạch Thành cũ), nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn chủ động sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận, hàng trăm hộ dân sống dọc Tỉnh lộ 523, và QL217B, đoạn từ xã Kim Tân đến xã Thành Vinh đã bị ngập sâu. Một số hộ dân có nhà cao tầng kiên cố thì chủ động di chuyển lên tầng cao, các hộ còn lại nhà cấp IV bị ngập sâu phải di chuyển đến nơi an toàn; nhiều khu dân cư bị cô lập, một số đoạn của Tỉnh lộ 523 và Quốc lộ 217B bị ngập sâu, chia cắt. Trong khi đó ở các địa phương này vẫn có mưa lớn, nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao.

leftcenterrightdel

Nhiều khu dân cư, nhà dân bị ngập sâu

Theo số liệu mới nhất của UBND xã Thành Vinh, mưa lớn kết hợp nước sông Bưởi dâng cao đã gây ngập lụt cho 301 hộ với 1.136 khẩu. UBND xã Thành Vinh đã tổ chức di dời cho 15 hộ với 45 khẩu ở khu vực ngập sâu; còn lại là các hộ sơ tán tại chỗ. 15 hộ, với 18 nhân khẩu có nguy cơ sạt lở đất đã di dời đến nơi an toàn. Người dân tại các điểm sơ tán, ngập lụt luôn có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết và thông tin liên lạc luôn thông suốt.

Ngoài ra, tổng diện tích hoa màu bị ngập úng là 213 ha; trong đó, diện tích mía: 98 ha; lúa là 89 ha; rau màu khác 26 ha.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông tại các điểm tràn, ngập sâu, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã và các thôn tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Khu vực ven sông Bưởi thuộc huyện Thạch Thành cũ đang chịu ảnh hưởng nặng nề do nước sông dâng cao

Tại các điểm có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cắt cử lực lượng canh gác 24/24, chăng dây, cắm biển cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại tuyến đường trên để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra để sơ tán các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn khi cần thiết.

Cũng chịu ảnh hưởng do nước sông Bưởi dâng cao, nhiều hộ dân thôn 3 và 4 Thành Trực, xã Kim Tân cũng bị ngập sâu. Chính quyền đã di dời một số hộ dân nhà cấp 4 bị ngập sâu, các hộ còn lại có nhà kiên cố thì di dời tại chỗ lên tâng cao. Địa phương đang tiếp tục theo dõi, nếu nước sông tiếp tục lên, trên báo động III thì sẽ có phương án di dời các hộ khác. Ngoài ra, còn nhiều địa phương khác thuộc tỉnh Thanh Hóa cũng đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt.

Huy động tổng lực khắc phục thiệt hại sau thiên tai

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, từ ngày 13 đến 13 giờ ngày 16/9, trên địa bàn Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to đã gây ngập úng, sạt lở tại một số khu vực, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

leftcenterrightdel

Người dân khẩn trương kê đồ lên cao, trước khi nước tiếp tục dâng

Để đảm bảo an toàn về người, các địa phương đã chủ động sơ tán 191 hộ/734 khẩu sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đến nơi an toàn. Mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ đường vào 7 khu dân cư có 13hộ/2.439 khẩu. Hiện tại người dân trong các khu vực này luôn có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường.

Bên cạnh đó, 90 hộ (5 thôn tại xã Kim Tân) có nhà bị ngập dưới 1m; 4 nhà bị sập đổ, ảnh hưởng tuy nhiên không gây thiệt hại về người; có 18 vị trí bị sạt lở, hư hỏng (1 vị trí đường tràn tại xã Quý Lương; 4 vị trí tại xã Tân Thành; 1 vị trí tại xã Mường Lý, 3 vị trí tại xã Na Mèo, 9 vị trí tại xã Yên Thắng); chính quyền địa phương đã cử lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Ngoài ra còn nhiều tuyến giao thông bị ngập, hơn 1.000 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập, 4 cột điện hạ thế bị đổ gãy…

leftcenterrightdel

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, thiệt hại nặng nề

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng thường trực 15.206 cán bộ, chiến sỹ (quân sự 1.350 đồng chí; biên phòng 750 đồng chí; dân quân tự vệ 13.106 đồng chí) sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân; đã huy động trên 900 lượt cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai.
Công an tỉnh đã huy động 4.496 cán bộ, chiến sỹ (450 đồng chí Công an tỉnh; 2.530 đồng chí Công an xã; 1.516 đồng chí an ninh trât tự cơ sở) hỗ trợ người dân công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

leftcenterrightdel

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân kê đồ lên cao, tránh bị thiệt hại do ngập nước

Các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương xử lý đất, đá sạt lở; lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân tại các điểm ngập, sạt lở. Các công ty khai thác công trình thủy lợi tiếp tục vận hành tối đa trạm bơm, cống tiêu theo tình hình thực tế, góp phần hạn chế ngập úng, bảo vệ sản xuất và đời sống Nhân dân.

Khi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Kim Tân và Ngọc Trạo trong ngày 16/9, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá mức độ ảnh hưởng, có biện pháp bảo đảm an toàn khu vực sạt trượt; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động xử lý, không để sự cố tiếp tục phát sinh gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình và đời sống nhân dân.

leftcenterrightdel

Công an xã Kim Tân tuyên truyền, vận động người dân bảo đảm an toàn tại các địa điểm ngập

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các xã tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án ứng phó. Đối với xã Kim Tân, cần chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra.

Xuân Sơn - Quốc Huy