Ngày 30/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Cùng đi với Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và Lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc báo cáo, bệnh viện hiện tại đang cách ly, điều trị cho 58 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó 14 ca đã 3 lần âm tính, 10 ca đã 1 lần âm tính.

Bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị y tế để điều trị cho các bệnh nhân, kể cả những ca nặng. Trong 2 năm điều trị cho bệnh nhân COVID-19, tất cả các nhân viên y tế của bệnh viện đều an toàn. Ngày 29/4, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua, Đà Nẵng đã có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch và luôn sẵn sàng các phương án khi có dịch xảy ra. Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch đổ về Đà Nẵng để tham quan tương đối lớn, với gần 130.000 du khách. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, thành phố đã quyết định cho dừng tất cả các sự kiện tập trung đông người.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. (ảnh: TA)

Đối với trường hợp nam thanh niên ở Hà Nam mắc COVID-19 sau khi hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng, Chủ tịch Đà Nẵng cho biết, ngành y tế đã thực hiện đúng quy trình cách ly đủ 14 ngày. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã triển khai điều tra, cách ly y tế, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Ngành y tế Đà Nẵng đã xác định được 12 trường hợp là F1 của bệnh nhân, gồm 11 người làm nhiệm vụ tại khách sạn Alisia, một lái xe đưa bệnh nhân từ khách sạn ra bến xe Đà Nẵng, đã lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly y tế tập trung tại khách sạn khác. Kết quả xét nghiệm lần 1 của 12 người này âm tính với SARS-CoV-2

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác phòng chống dịch của TP Đà Nẵng nói chung và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng nói riêng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hiện nay, dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Nước ta có đường biên giới dài chung với nhiều nước đang có dịch, lại hội nhập sâu rộng với thế giới nên nguy cơ lây dịch rất cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế, TP Đà Nẵng tập trung chống dịch với tinh thần phòng là chính. Nếu phát hiện có ca nghi nhiễm phải thần tốc truy vết, lấy mẫu khoanh vùng các ly, dập dịch, sẵn sàng chủ động ứng phó mọi tình huống chống dịch như thời gian qua đã làm rất tốt. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đà Nẵng là trung tâm du lịch của cả nước, khách đổ về Đà Nẵng rất đông. Vì vậy, Đà Nẵng cần phải sẵn sàng các phương án trong công tác phòng chống dịch.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: TA)

“Đà Nẵng cũng như các địa phương lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ... và hệ thống chính trị cả nước phải sẵn sàng kích hoạt mọi hoạt động, phương châm, phương án khác nhau một cách cụ thể để sẵn sàng bao vây, dập dịch nếu có ca bệnh xuất hiện trên địa bàn. Chúng ta đã làm và cần làm tích cực hơn nữa" - Chủ tịch nước nhấn mạnh

Theo Chủ tịch nước, chỉ có khoanh vùng nhanh, dập dịch nhanh, phát hiện sớm mới giải quyết được dịch bệnh. Đây cũng là kinh nghiệm quý mà các nước đã nghiên cứu ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ thần tốc truy vết. Chủ tịch nước lưu ý Bộ Y tế và các địa phương, ngoài quán triệt thực hiện nghiêm 5K cần thực hiện nghiêm các giải pháp chống xâm nhập trái phép. Đồng thời, TP Đà Nẵng và Bộ Y tế cần thiết phải mở rộng đối tượng tiêm vắc xin trên diện rộng để chủ động phòng dịch, cần tiếp tục nhập thêm nguồn vắc xin để đảm bảo thêm nhiều đối tượng được tiêm phòng.

 

Lê Tâm - Xuân Nha