Dự buổi đón tiếp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Công Thanh; đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh án, Thẩm phán TAND tối cao; đồng chí Nguyễn Chí Công - Chánh án TAND TP Đà Nẵng; đồng chí Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Thông tin tại buổi đón tiếp, Chánh án TAND TP Đà Nẵng Nguyễn Chí Công đã giới thiệu khái quát về tổ chức bộ máy và hoạt động của TAND TP Đà Nẵng. TAND TP Đà Nẵng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp trên địa bàn, với tổ chức bộ máy gồm TAND thành phố và 12 Tòa án sơ thẩm khu vực, trong đó có một Tòa án sơ thẩm khu vực có thẩm quyền rộng.

Xác định công tác xét xử, thực hiện quyền tư pháp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua, TAND hai cấp TP Đà Nẵng không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bình quân mỗi năm, đơn vị thụ lý, giải quyết khoảng 30.000 vụ việc.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Đà Nẵng, TAND TP Đà Nẵng đón tiếp Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân (thứ 6 từ phải sang) cùng đoàn công tác TAND tối cao Trung Quốc.

Cùng với việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, TAND TP Đà Nẵng chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng thời, đơn vị cũng đẩy mạnh nâng cao chất lượng tranh tụng, tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp và các cơ quan liên quan, bảo đảm các phán quyết của tòa án khách quan, công bằng, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ công lý, phục vụ Nhân dân, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển thành phố.

leftcenterrightdel
 Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với TAND TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, cải cách tư pháp và chuyển đổi số được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực thi công lý.

Đồng chí Nguyễn Chí Công cho biết, TAND TP Đà Nẵng đang có những bước đi mạnh mẽ trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp; đẩy mạnh tổ chức các phiên họp, phiên tòa trực tuyến, với phương châm mang tòa án đến gần cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính tư pháp trên môi trường số, thực hiện thủ tục hành chính tư pháp phi địa giới để các chủ thể được tiếp cận tư pháp một cách thuận lợi, với chi phí thấp nhất.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Đà Nẵng, TAND tối cao, TAND TP Đà Nẵng tại buổi làm việc với đoàn đại biểu TAND tối cao Trung Quốc.

Trong bối cảnh hoạt động tư pháp đứng trước nhiều yêu cầu mới và những thách thức phi truyền thống, việc tăng cường giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ những nền tư pháp tiến bộ như Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của TAND TP Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Chí Công bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói chung, giữa ngành Tòa án hai nước nói riêng, tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp trên tinh thần “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và phương châm “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đoàn đại biểu TAND tối cao Trung Quốc nghe giới thiệu mô hình Tương tác Holobox trợ lý ảo. 

Thời gian tới, TAND TP Đà Nẵng mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với các tòa án tại Trung Quốc, nhất là về tổ chức và hoạt động của tòa án; công tác quản lý, điều hành; chuyển đổi số, tố tụng điện tử, tòa án thông minh; nâng cao chất lượng xét xử; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán, cán bộ cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu và chu đáo của lãnh đạo TP Đà Nẵng, TAND tối cao Việt Nam và TAND TP Đà Nẵng đồng thời khẳng định, hợp tác tư pháp có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu TAND tối cao Trung Quốc tham quan, nghe giới thiệu phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án dân sự tại TAND TP Đà Nẵng.

Theo Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Trương Quân cho biết, thời gian qua, hợp tác tư pháp giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Qua tham quan TAND TP Đà Nẵng, đoàn công tác đánh giá cao hệ thống tòa án của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng luôn lấy người dân làm trung tâm để phục vụ, giúp người dân giải quyết vấn đề.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác TAND tối cao Trung Quốc tặng quà lưu niệm cho TAND TP Đà Nẵng.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển, ngành tư pháp hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò tích cực trong trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định và lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến thăm của đồng chí Trương Quân - Chánh án TAND tối cao Trung Quốc cùng đoàn công tác tại TAND TP Đà Nẵng là dịp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa ngành Tòa án hai nước, mở ra thêm cơ hội hợp tác trong cải cách tư pháp, chuyển đổi số và xây dựng Tòa án hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

 
 
PV