Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống trực thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đây là 2 đơn vị nòng cốt, đóng vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy sáng tạo, khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống và phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia trao quyết định cho các lãnh đạo Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống. Ảnh: Phú Nguyễn.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Luật Dữ liệu - bộ luật đầu tiên tại Việt Nam về dữ liệu, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có một bộ khung pháp lý toàn diện về dữ liệu. Theo Bộ Công an, đây không chỉ là đạo luật về kỹ thuật mà còn là đạo luật định hình quyền lực số, chủ quyền dữ liệu và kiến tạo lại mối quan hệ Nhà nước - doanh nghiệp - người dân trên không gian mạng. Bộ luật này không chỉ là công cụ quản trị mà được xác định là trụ cột thể chế của nền kinh tế số.

Cùng với việc sắp xếp lại bản đồ hành chính quốc gia, việc kiến tạo bản đồ dữ liệu số sẽ định hình tương lai quản trị bằng pháp luật và công nghệ, đặt nền móng cho một chương cải cách mới. Dữ liệu chính thức được coi là nguồn lực chiến lược và là “đường biên giới số” của quốc gia. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Dữ liệu quốc gia ra đời với nhiệm vụ điều phối dòng chảy dữ liệu quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ chủ quyền số và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phú Nguyễn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia cho biết: “Ngày 25/2, Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Dữ liệu quốc gia với 3 đơn vị đầu mối. Từ đó đến nay, toàn thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm đã quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc thành lập Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu và Phòng An ninh, an toàn hệ thống là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Giao nhiệm vụ cho hai đơn vị mới thành lập, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng và tham mưu ban hành các văn bản pháp lý, nghị định hướng dẫn về bảo mật, an toàn dữ liệu và an ninh mạng. Đồng thời, yêu cầu nghiên cứu cơ chế, chính sách thúc đẩy khoa học - công nghệ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ từ dữ liệu, cũng như xây dựng các quỹ đổi mới sáng tạo và khu công nghiệp dữ liệu.

Theo đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu được định vị như “bộ não đổi mới sáng tạo” trong lĩnh vực dữ liệu quốc gia. Đây là nơi thúc đẩy ứng dụng, chuyển hóa dữ liệu thành giá trị phục vụ quản trị nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và cung cấp dịch vụ công chất lượng cao. Trung tâm sẽ là đầu mối kết nối giữa Nhà nước - doanh nghiệp - viện nghiên cứu để hình thành những nền tảng và mô hình kinh doanh dữ liệu mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phú Nguyễn.

Đặc biệt, Trung tâm đóng vai trò dẫn dắt trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm công nghệ lõi về dữ liệu như hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), các hệ thống phân tích dữ liệu lớn, quản trị và định danh xác thực. Đồng thời, đây sẽ là nơi ươm tạo các sáng kiến công nghệ chiến lược, đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân trong công cuộc hiện đại hóa quốc gia.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Trung tâm đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo với 26 đơn vị đối tác chiến lược, bao gồm các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính - ngân hàng trong và ngoài nước. Các thỏa thuận này đặt nền móng cho việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tập trung vào phát triển nền tảng dữ liệu lõi quốc gia.

Song song với lễ ra mắt, một triển lãm công nghệ dữ liệu cũng chính thức khai mạc tại Trụ sở Bộ Công an - số 47 Phạm Văn Đồng. Triển lãm giới thiệu 6 sản phẩm công nghệ dữ liệu tiêu biểu do Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu quốc gia thực hiện. Đây là các sản phẩm mang tính ứng dụng cao, được nghiên cứu và phát triển bởi các doanh nghiệp công nghệ trong nước, thể hiện tiềm năng nội lực mạnh mẽ trong lĩnh vực dữ liệu số.

6 sản phẩm nổi bật bao gồm: NDAChain - Nền tảng chuỗi khối quốc gia; Nền tảng tích hợp, chia sẻ và điều phối dữ liệu quốc gia; Ứng dụng định danh phi tập trung quốc gia; Trợ lý ảo quốc gia Rabbi; Hệ thống thư điện tử quốc gia; Sàn giao dịch dữ liệu quốc gia.

Các sản phẩm này không chỉ mang tính chiến lược mà còn đặt nền móng cho kiến trúc dữ liệu quốc gia, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và bền vững.

Hồng Nguyên