Với số phiếu bầu 54/54 (đạt 100%) từ các đại biểu HĐND tỉnh, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Được biết, tân Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn từ tháng 5/1997 đến 8/2000 là chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật - Chi cục Thủy lợi tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 10/2005 - 4/2010, ông Tuấn Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái. Sau đó ông Tuấn làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Ông Trần Huy Tuấn cũng từng kinh qua nhiều vị trí khác như Phó Chánh văn phòng, Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Từ ngày 15/9/2015 - 30/9/2015, ông Tuấn làm Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 10/2015-5/2016, ông Tuấn làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ 6/2016 - 9/2019, ông Tuấn tiếp tục làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa XVII; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

leftcenterrightdel
Ông Trần Huy Tuấn (bên trái) được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Ảnh: VNN 

Từ tháng 10/2019 đến 9/2020, ông Trần Huy Tuấn tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Vào tháng 9/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ông Tuấn được bầu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, ông Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 02/10/2020, tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ông Trần Huy Tuấn chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái là ông Đỗ Đức Duy. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Đỗ Đức Duy làm Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trần Vũ