Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trí Thanh vừa ký quyết định số 3859/QĐ-UBND về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thái Viết Tường - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam thay ông Hà Thanh Quốc. Trước đó, ông Hà Thanh Quốc đã xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe không ổn định, thường xuyên đau ốm nên không đủ sức khỏe để làm việc.

leftcenterrightdel
Ông Thái Viết Tường - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Quảng Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/1/2022. Ảnh: Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam.

Ông Hà Thanh Quốc cũng là người dính đến các lùm xùm liên quan đến Sở GD-ĐT Quảng Nam như việc luân chuyển cán bộ giáo viên các trường THPT, hoãn đột xuất vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục, ra công văn trong đó có việc “giới thiệu” 3 công ty tư vấn sửa chữa trường học trên địa bàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam dự kiến chuyển công tác đối với ông Quốc. Tuy nhiên, theo ông Quốc nếu ông được điều chuyển đến cơ quan mới, ông chỉ còn thời gian công tác khoảng 2 năm, như vậy là quá ngắn để tiếp cận công việc.

UBND tỉnh Quảng Nam đã xem xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Quốc và chấp nhận để ông Quốc được nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, ông Quốc nằm trong danh sách 158 người nghỉ hưu trước tuổi trong đợt tinh giản biên chế (đợt 1/2022) của UBND tỉnh Quảng Nam tính từ ngày 1/1/2022.

Sau khi cho ông Hà Thanh Quốc nghỉ hưu trước tuổi, UBND tỉnh Quảng Nam đã bổ nhiệm ông Thái Viết Tường giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam thay ông Quốc. Ông Thái Viết Tường - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Quảng Nam đến nhận công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh, kể từ ngày 1/1/2022.

X.N