leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Du lịch Đặng Hương Giang.

Chiều 13/1, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố Quyết định số 99/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm bà Đặng Hương Giang (SN 1972), Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố đến nhận công tác tại Sở Du lịch TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Đan Phượng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm trọng trách mới. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Ngày 13/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Viết Vy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi trong 5 năm, kể từ ngày 15/1/2021 đến 15/1/2026. Ông Nguyễn Viết Vy SN 1983; quê quán: Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định điều động ông Phan Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, trong 5 năm, kể từ ngày 15/1/2021 đến 15/1/2026. Ông Phan Văn Hiếu SN 1973; quê quán: Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành. 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động ông Tạ Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ trong 5 năm, kể từ ngày 15/1/2021 đến 15/1/2026. Ông Tạ Công Dũng SN 1969; quê quán: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.

Tại buổi lễ, chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các đồng chí mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường (bên phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Công Thanh (đứng giữa). Ảnh: VOV

Sáng 13/1, tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Công Thanh trúng cử với số phiếu 43/44 đại biểu HĐND tỉnh có mặt bỏ phiếu bầu, đạt tỉ lệ 97,92%.

Ông Nguyễn Công Thanh SN 1970, quê xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển; ngày vào Đảng chính thức 1/6/1993, Trình độ lý luận chính trị: cao cấp .

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam cũng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với ông Trần Minh Thái, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh, đã chuyển công tác giữ chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa IX đối với ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh và ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương./.

PV