leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết. Nguồn ảnh: tphcm.chinhphu.vn

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh

 Chiều 5/3, tại trụ sở Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết – Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh - giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bà Tuyết, sinh ngày 16/6/1976, quê ở TP Hồ Chí Minh, là thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, cử nhân Khoa học chuyên ngành Sinh học, cử nhân Hành chính học, từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, Giám đốc Sở Du lịch.

Bà Tuyết từng giữ nhiều cương vị công tác tại Huyện đoàn Hóc Môn, sau đó là Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, UBND huyện Hóc Môn. Bà là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố liên tục 4 nhiệm kỳ từ năm 2005 đến nay.

Từ năm 2014 - 2016, bà Tuyết là giám đốc Sở Du lịch, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Từ năm 2016 đến nay, bà là phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế bổ nhiệm 2 Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều 6/3, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành Phó giám đốc phụ trách chuyên môn tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt sinh ngày 22/3/1971; quê quán tỉnh Kiên Giang. Trình độ: Bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành Ngoại lồng ngực; Cao cấp Lý luận chính trị.

Theo đó, Tiến sĩ, dược sĩ Nguyễn Quốc Bình, Trưởng khoa Dược được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách kinh tế .Thời gian giữ các chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 5/3.

Dược sĩ Nguyễn Quốc Bình, sinh ngày 4/1/1973; quê quán Phú Thọ. Trình độ: Tiến sĩ, Dược sĩ; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận Chính trị.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Quốc Bình và bác sĩ Chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt nhận quyết định bổ nhiệm. Nguồn ảnh: baochinhphu.vn

Đồng chí Lâm Hùng Tấn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10

Ngày 7/3, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Theo đó, Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Lâm Hùng Tấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lâm Hùng Tấn, sinh năm 1974; quê quán: tỉnh Cà Mau. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí là Phó Chủ tịch UBND quận 4.

Trước đó sáng 6/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao quyết định cán bộ. Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP, tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho đồng chí Lâm Hùng Tấn. Nguồn ảnh: baochinhphu.vn

N.H(T/h)