Ngày 8/1/2024, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định đã tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả tang ông L.X.L. (SN 1956, trú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định) đang có hành vi giao bán 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

leftcenterrightdel
Đối tượng Phạm Thị Trang và số thuốc lá lậu thu giữ. Ảnh CACC

Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Phạm Thị Trang (SN 1992, ở xã Định Tăng, huyện Yên Định) và nhà ở của mẹ đẻ Trang.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 1.770 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại khác. Tất cả số thuốc lá này đều dán nhãn mác là chữ nước ngoài, không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Trang khai nhận, đã thường xuyên lên mạng xã hội Zalo, Facebook để mua bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội buôn bán hàng cấm và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an huyện Yên Định đã phối hợp với Công an xã Định Hải phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Đức (SN 1999, trú tại xã Định Hải, huyện Yên Định) đang tàng trữ pháo hoa nổ trái phép.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Văn Đức và số pháo thu giữ được. Ảnh CACC

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 3 hộp pháo hoa nổ, loại 49 quả và 2 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả với tổng tọng lượng 8,25kg. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Văn Đức, Công an huyện Yên Định đã phát hiện và thu giữ thêm 1 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả với trọng lượng 1,75kg.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Đức và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh