Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu; đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính và một số cơ quan, đơn vị của TP Hồ Chí Minh.

Về phía VKSND Thành phố có đồng chí Nguyễn Đức Thái, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND Thành phố; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Thành phố; nguyên lãnh đạo VKSND Thành phố qua các thời kỳ, cùng tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên trung cấp, cán bộ tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát hai cấp Thành phố... 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng VKSND TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên

Theo báo cáo, năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng so với cùng kỳ năm 2022 và tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo không ít khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong công tác phòng, chống tội phạm. Nổi lên loại tội phạm “Vận chuyển trái phép chất ma túy” từ nước ngoài về Việt Nam, ma túy được che giấu dưới hình thức hàng hóa là “quà biếu” chuyển phát nhanh, hàng “xách tay”.

Tội phạm về trật tự an toàn xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp với tính chất côn đồ, manh động, nguy hiểm cao; đã xảy ra các vụ giết người một cách man rợ, xuất hiện các ổ nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, hoạt động khép kín, lưu động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn “núp bóng doanh nghiệp” để che giấu hoạt động tội phạm; tiếp cận người vay bằng nhiều hình thức, sau đó thực hiện hành vi “đòi nợ” bằng nhiều hình thức trái pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh các tội xâm phạm sở hữu thông thường, số vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản có sự gia tăng. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ nổi lên các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố, đã khởi tố 209 bị can về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Kết quả, công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được Viện kiểm sát hai cấp chủ động thực hiện tốt trách nhiệm công tố, kiểm sát ngay từ giai đoạn thụ lý, giải quyết nguồn tin tội phạm, bảo đảm việc giải quyết nguồn tin tội phạm đầy đủ, có căn cứ, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội và làm oan người vô tội.

Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; kiểm sát chặt chẽ việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, kiên quyết hủy bỏ hoặc không phê chuẩn các quyết định tố tụng chưa có căn cứ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm, án kinh tế, tham nhũng được dư luận xã hội quan tâm.

Công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố đã được triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm. VKS đã chủ động tiến hành các hoạt động điều tra, như: hỏi cung bị can, lấy lời khai người tham gia tố tụng khác để kiểm tra tài liệu, chứng cứ ở các giai đoạn tố tụng, nhất là các vụ án từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, án không phạm tội quả tang, chứng cứ thu thập, lời khai có mâu thuẫn, bị can thực hiện quyền im lặng hoặc chối tội, kêu oan, bảo đảm các quyết định truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, bảo đảm căn cứ buộc tội vững chắc, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, như: tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; kiểm sát chặt chẽ tất cả các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm, sai sót và kiên quyết ban hành kiến nghị, kháng nghị, chú trọng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức 450 phiên tòa rút kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo.

Tiếp tục phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” 

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2024, VKSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” của VKSND tối cao; đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố, nhiệm vụ chính trị của thành phố; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và nâng cao các chỉ tiêu nghiệp vụ, nhất là các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, đôn đốc.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thực hiện đổi mới công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND Thành phố và tiếp tục được xác định là nhiệm vụ công tác quan trọng trong năm 2024.

Xác định công tác chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động là nhiệm vụ trọng tâm của Viện kiểm sát hai cấp; chủ động rà soát và xác minh căn cứ áp dụng các trường hợp tạm đình chỉ để có giải pháp tác động Tòa án tiếp tục giải quyết hoặc kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Phòng 9 VKSND TP Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS, đặc biệt chú trọng kiểm sát các trường hợp hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác kiểm sát THADS, THAHC, thực hiện rà soát vụ việc có vướng mắc trong quá trình thi hành án để báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các trường hợp đủ căn cứ hoặc kiến nghị, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm phân loại, xử lý đơn. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đặc biệt quản lý, giải quyết đúng quy định pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh do các cơ quan Đảng, Nhà nước, của Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố. Tiếp tục thực hiện yêu cầu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý án hình sự và xây dựng phần mềm quản lý án dân sự, hành chính. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác của VKSND Thành phố qua các thời kỳ đã góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố. Phần thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì là minh chứng cho sự nỗ lực, những đóng góp mang tính truyền thống hơn 47 năm của VKSND Thành phố. Qua các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí thấy được tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát hai cấp Thành phố. VKSND Thành phố đã làm tốt công tác xây dựng Đảng kết hợp xây dựng Ngành; quán triệt nghiêm, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Ngành và Thành ủy Thành phố; làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền Thành phố khi lựa chọn những vấn đề quan trọng, cần thiết, tỏ rõ được trách nhiệm đối với Thành phố; thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá rất cao cấp ủy và tập thể lãnh đạo VKSND Thành phố trong việc xác định xây dựng Đảng là công tác then chốt, cán bộ là “then chốt của then chốt”; trong công tác cán bộ có quan tâm đến công tác chính sách, phân công, phân bổ, bố trí theo đề án vị trí việc làm, có sự thanh tra, kiểm tra và mạnh dạn xử lý các trường hợp sai phạm; chú trọng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức từ năm 2023 chuyển sang năm 2024, để giữ vững thành quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo VKSND Thành phố tiếp tục phát huy những sáng kiến, sáng tạo nhất là quan tâm đến chuyển đổi số và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội, không chỉ xây dựng ngành Kiểm sát ngày càng vững mạnh mà còn tiếp tục sát cánh với lãnh đạo Thành phố góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND TP HCM Nguyễn Đức Thái trao Cờ thi đua cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng tập thể VKSND TP Hồ Chí Minh đã liên tục đạt danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Độc lập hạng Nhì. Điều này đã khẳng định được vị thế, vai trò của VKSND Thành phố trong sự phát triển chung của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ chính trị của Thành phố và đã được đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố ghi nhận tại Hội nghị. Nhân dịp buổi Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì và triển khai công tác năm 2024, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao chúc VKSND Thành phố luôn “tự tin, tự hào” để giữ vững những thành quả đã đạt được hơn 47 năm qua.

Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ cần được tiếp tục chú trọng nhưng cũng phải đảm bảo các quy định pháp luật về quyền con người. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành. Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu VKSND hai cấp Thành phố quán triệt Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Công tác Đảng và công tác chuyên môn nghiệp vụ phải luôn được gắn chặt với nhau. Đồng thời nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động phải là nhiệm vụ trọng tâm đột phá của VKSND Thành phố. Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng yêu cầu, VKSND Thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát. VKSND Thành phố phải xác định những mục tiêu, biện pháp, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ; giữ vững kỷ cương, kỷ luật đặc biệt người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương và chú trọng thực hiện các giải pháp toàn diện về công tác cán bộ để xây dựng lực lượng đủ về “phẩm chất, năng lực”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng VKSND Thành phố phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng VKSND Thành phố trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND Thành phố sẽ cụ thể hóa thành các biện pháp, giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ngành, Thành phố giao phó.

Tin: Đại Lánh; ảnh: Đức Huy