Sáng nay, VKSND TP. HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị, cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 cùng Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Vụ tổ chức Cán bộ, Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. HCM; đại diện lãnh đạo Ban nội chính Thành uỷ và Ban giám đốc Công an TP. HCM.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2018, khối lượng công việc mà ngành Kiểm sát thành phố phải đảm đương là rất lớn, tăng đột biến so với năm 2017, án hình sự tăng hơn 800 vụ, tranh chấp dân sự tăng gần 2.500 vụ, nhưng tập thể lãnh đạo Viện, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đề ra nhiều giải pháp hay, thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành đạt và vượt 78/80 chỉ tiêu của Ngành và Quốc hội đề ra, được Lãnh đạo Thành ủy và Lãnh đạo VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban nội chính Thành uỷ - Trần Thế Lưu đánh giá cao sự cố gắng của VKSND thành phố, theo đó đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của ngành là: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong tình hình mới.

Thành tích đáng biểu dương là đã phối hợp với Cơ quan điều tra xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt tỷ lệ hơn 91%, tỷ lệ số người bị bắt, giữ chuyển khởi tố hình sự đạt hơn 98%, tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 100%. Đặc biệt, VKSND TP. HCM đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ tham nhũng, kinh tế lớn được dư luận xã hội quan tâm. Đó là đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 10 vụ - 136 bị cáo, án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Kết quả xét xử đều đạt yêu cầu đề ra.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng kỳ vọng VKSND TP.HCM sẽ có những đột phá mới trong thời gian tới

Đồng quan điểm với Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng cho rằng, sự cố gắng và thành tích của VKS 2 cấp TP HCM góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, VKSND TP HCM cần đặc biệt nghiêm túc đánh giá những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát năm 2019, làm tốt 8 chuyên đề của ngành trong đó đặc biệt quan tâm 3 chuyên đề đó là: Bắt, giữ xử lý hành chính, đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự; Trả hồ sơ; và giải quyết bồi thường.

Đồng chí Phó Viện trưởng kỳ vọng, với những thay đổi mang tính đột phá, có định hướng, VKSND TP HCM sẽ đi đầu trong việc nâng cao chất lượng quản lý, lãnh đạo, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, kiểm sát viên, sớm áp dụng và đi tiên phong trong việc áp dụng số hoá hồ sơ, nâng cao chất lượng nội dung phát biểu của kiểm sát viên tại phiên toà hình sự, dân sự, hành chính. Đặc biệt, VKSND TP HCM phải trở thành “đầu tàu” trong công tác chuyên sâu về nghiệp vụ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thi hành án, đặc biệt là việc thu hồi tài sản trong các vụ án điểm, dân sự, hành chính. Tổ chức phối hợp và thống nhất với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm mới, trong tình hình mới hiện nay.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND TP HCM - Dương Ngọc Hải trao cờ dẫn đầu khối cho 7 tập thể

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng TP. HCM Dương Ngọc Hải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao và hứa sẽ bổ sung, hoàn thiện vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND thành phố; tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong năm 2018, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp đột phá, mang tính chiến lược nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong năm 2019.

- Đồng chí Phạm Văn Gòn, nguyên Viện trưởng VKSND TP HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước.

- VKSND TP. HCM được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân.

- 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen: Trần Ngọc Quang, Trưởng phòng 3; Nguyễn Quỳnh Lan, Phó Trưởng phòng 3; Lê Quang Thái, Phó Chánh Văn phòng VKSND TP HCM.

 - VKSND Quận 2, VKSND quận Bình Tân, VKSND quận Tân Phú, VKSND quận Thủ Đức, Phòng 3, Phòng 9 và Văn phòng VKSND TP được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân.

 

 

 

Trân Định - Việt Hoa - Thuý Hà