Chiều ngày 6/4, đại diện cho công chức và người lao động Viện Kiểm sát hai cấp thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng đã trao số tiền hơn 40,7 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID”, cán bộ Viện kiểm sát hai cấp thành phố Đà Nẵng đóng góp tối thiểu 1 ngày lương/1 người để chung tay cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

"Cán bộ VKS thành phố trích tối thiểu mỗi người một ngày lương đóng góp số tiền hơn 40 triệu với mong muốn chung tay, góp sức hỗ trợ những đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh vững vàng thực hiện nhiệm vụ, giúp đỡ thêm những khu vực đang cách ly, những trường hợp đang điều trị dịch COVID-19.” – đồng chí Nguyễn Văn Bung chia sẻ.

leftcenterrightdel
 VKSND thành phố Đà Nẵng đã trao số tiền cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Đặng Thị Kim Liên- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã cảm ơn những tấm lòng, sự quan tâm, hỗ trợ của công chức và người lao động của Viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng chung tay cùng chính quyền thành phố trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Mặt trận thành phố sẽ chuyển số tiền này đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những đơn vị, tổ chức, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang cách ly, những trường hợp đang điều trị dịch COVID-19.

Ngoài số tiền trên, Công đoàn VKSND thành phố đã và đang vận động đoàn viên Công đoàn đóng góp ủng hộ những người đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

Lê Tâm