Dự buổi khai mạc khóa tập huấn gồm có ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; bà Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13); ông Thomas Lyons, Giám đốc Chương trình INL Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội; ông Michael Allan, Tùy viên Quốc gia, Cơ quan Điều tra an ninh nội địa; các chuyên gia Hoa Kỳ; cùng đại diện Cơ quan điều tra VKSND tối cao, VKSND các tỉnh thành phía Nam…

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cho biết tội phạm trên không gian mạng là một trong những loại tội phạm mới xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng một thập kỷ gần đây nhưng với sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là mạng Internet đã làm phát sinh nhanh chóng loại tội phạm này tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Ông Thomas Lyons, Giám đốc Chương trình INL Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, việc các quốc gia phải đóng cửa biên giới đã khiến việc đi lại, giao thương giữa các nước trở nên ngưng trệ. Việc giãn cách xã hội và tăng cường làm việc trực tuyến cũng là cơ hội cho các nhóm tội phạm triệt để lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, trong đó điển hình là các hành vi tội phạm liên quan đến: Phá hoại hệ thống máy tính bằng cách phát tán các mã độc, ăn cắp các thông tin về thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của nạn nhân, chiếm dụng và sử dụng trái phép tài nguyên máy tính, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, tống tiền, đánh bạc, sử dụng máy tính, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mại dâm, mua bán người, mua bán ma túy...

“Hậu quả là tội phạm mạng đã gia tăng mạnh về số vụ với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng cùng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội của người dân, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, cũng như điều tra, truy tố, xét xử tội phạm của Cơ quan thực thi pháp luật các nước, trong đó có Việt Nam”, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhận định.

leftcenterrightdel
Ông Michael Allan, Tùy viên Quốc gia, Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ. 

Theo Phó viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng, chìa khóa thành công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng là tăng cường chia sẻ, phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trên thế giới. Do vậy, việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm học tập và chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng điều tra, truy tố tội phạm trên không gian mạng với các quốc gia có thế mạnh về phát triển các thành tựu khoa học kỹ thuật hình sự, đặc biệt là điều tra kỹ thuật số, trong đó có kinh nghiệm của Hoa Kỳ được VKSND tối cao Việt Nam rất coi trọng.

“Để khóa đào tạo đạt được mục đích đề ra, tôi đề nghị các đại biểu của Việt Nam tham dự chú ý lắng nghe, tích cực phát biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm thực tiễn hay trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; qua đó, có thể rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn tốt trong quá trình điều tra, truy tố các vụ án liên quan đến loại tội phạm trên không gian mạng; kết thúc khóa tập huấn có thể chia sẻ những kinh nghiệm tốt đã thu được với các đồng nghiệp của mình nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại hình tội phạm này”, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh.

Dự kiến, khóa tập huấn sẽ diễn ra trong 4 ngày với những chủ đề: Định nghĩa tội phạm mạng; các loại tội phạm mạng; các loại chứng cứ điện tử; vị trí chứng cứ điện tử; các bước điều tra tội phạm mạng; ví dụ tội phạm mạng và tài nguyên.

leftcenterrightdel
 Đại diện Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đồng phối hợp với VKSND tối cao tổ chức khóa đào tạo tập huấn về “Điều tra tội phạm trên không gian mạng”.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự khóa tập huấn. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm. 

Trong 4 ngày này, các chuyên gia Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ giới thiệu các quy định pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm về điều tra trực tuyến liên quan đến một số loại tội phạm mạng điển hình; các quy định liên quan đến lưu giữ và thu thập bằng chứng kỹ thuật số; về các trang web đen và thảo luận một số tình huống của vụ án đã thực hiện.  

Trong ngày thứ nhất của khóa tập huấn sẽ đi sâu tập huấn chủ đề: Tội phạm công nghệ cao, các loại tội phạm trực tuyến và chứng cứ số; xác định, bảo quản, thu giữ và phân tích chứng cứ số; các bản ghi âm và video về lời khai của bị can và nhân chứng; điều tra trực tuyến 101; quy định của Việt Nam về tội phạm trực tuyến và chứng cứ điện tử./.

Phi Sơn - Đại Lánh