leftcenterrightdel
 

Để tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông, đất nước, quê hương Việt Nam được ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay, trước Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang A1 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã hứa với vong linh các anh hùng Liệt sỹ sẽ cố gắng phấn đấu phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Ngành giao cho, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ hòa bình non sông đất nước.

VKSND tỉnh Điện Biên nguyện ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm tròn trọng trách của người cán bộ Kiểm sát, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức Ngành kiểm sát, đó là: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Trung Thành – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên, thắp hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang A1 - TP Điện Biên Phủ. 

Nguyễn Thanh Tuấn

( VKSND tỉnh Điện Biên)