Chiều 21/1, VKSND thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị xã Hương Thủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ VKSND thị xã Hương Thủy.

leftcenterrightdel
Các Kiểm sát viên xuất sắc nhận bằng khen của VKSND tối cao 

Báo cáo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Long, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Hương Thủy cho biết, năm 2020 về tội phạm về trật tự xã hội đã khởi tố 31 vụ/63 bị can; tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường đã khởi tố 50vụ/61bị can; tội phạm về ma túy đã khởi tố 13 vụ/32 bị can...

Trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Lê Ngọc Linh – Viện trưởng VKSND thị xã Hương Thủy cho biết, VKSND thị xã Hương Thủy sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; thẩm vấn làm rõ các vấn đề trước khi phát biểu quan điểm giải quyết; đối đáp có căn cứ; Kiểm sát viên phải thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, nhất là những vụ án có bị cáo kêu oan, vụ án có nhiều bị cáo, phạm nhiều tội, có nhiều người bào chữa.

Trọng Bình