Ngày 22/7, đoàn công tác do đồng chí Phạm Văn Phương - Viện trưởng VKSND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Thị Đoàn Hoài Nhơn đã đến thăm, tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng. Đoàn đã đến thăm mẹ Trần Thị Thôi (SN 1929) và mẹ Trần Thị Thiệp (SN 1934), ở xã Hoài Phú cùng 2 gia đình thân nhân Liệt sĩ tại xã Hoài Châu Bắc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Phương - Viện trưởng VKSND thị xã Hoài Nhơn (đứng ngoài cùng phía tay trái) tặng quà, thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thôi tại xã Hoài Phú. 

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Phạm Văn Phương đã ân cần thăm hỏi, mong các Mẹ sống vui, sống khỏe, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Hoài Nhơn ngày càng phát triển. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc đến những cống hiến to lớn của các Liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, động viên các gia đình thân nhân Liệt sĩ sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã phối hợp với Đoàn phường Tam Quan Nam, Đoàn cơ sở Công an thị xã Hoài Nhơn tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại một gia đình chính sách ở khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam. Đây là một trong những hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa, được tuổi trẻ Hoài Nhơn thực hiện thường xuyên.

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác thắp hương tại bữa cơm tri ân.

Bên cạnh đó, tối 24/7, VKSND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các đơn vị tổ chức “Lễ thắp nến tri ân”, tại nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Châu - Hoài Châu Bắc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định cùng các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN thị xã, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các thương bệnh binh, thân nhân gia đình Liệt sĩ, và toàn thể cán bộ, công chức VKSND thị xã Hoài Nhơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Phương - Viện trưởng VKSND thị xã Hoài Nhơn tặng quà cho các thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tại “Lễ thắp nến tri ân”.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Phương - Viện trưởng VKSND thị xã Hoài Nhơn thay mặt đơn vị trao tặng 20 phần quà cho các thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Kinh phí hoạt động do tập thể cán bộ, công chức VKSND thị xã Hoài Nhơn và các nhà hảo tâm đóng góp.

Trong không khí thiêng liêng thành kính, các đại biểu và thành phần tham dự đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân 1.460 ngôi mộ các Anh hùng Liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Châu - Hoài Châu Bắc. các đại biểu đã tỏ lòng thành kính, biết ơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, trân quý giá trị độc lập tự do, quyết tâm giữ vững và phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND thị xã Hoài Nhơn dâng hương, thắp nến tại “Lễ thắp nến tri ân”.

Cũng trong dịp này, ngày 26/7, đồng chí Nguyễn Hữu Lân - Phó Viện trưởng VKSND thị xã Hoài Nhơn đã đến thăm, tặng quà và thắp hương tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Quyên, tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

Thông qua các hoạt động tri ân tháng 7 nghĩa tình, mỗi cán bộ, công chức VKSND thị xã Hoài Nhơn càng thêm tin tưởng vào con đường Đảng ta đã chọn, nguyện kế thừa trung thành và xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang, nỗ lực hết mình viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

Ngọc Anh