Được biết, tại cuộc họp nội chính tháng 8/2017, Thường trực Quận ủy Quận 8 (TPHCM) đã thống nhất chỉ đạo các cơ quan tư pháp hình sự Quận 8 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn 16 phường trực thuộc để triển khai tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm hình sự trên địa bàn. 

Việc tổ chức thành công các phiên tòa xét xử lưu động bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống truyền hình Hội nghị (Vmeet) của ngành Kiểm sát từ phòng xử án Tòa án Quận 8 đến 2 điểm cầu UBND phường, bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự của phiên tòa, còn giúp cho công tác tuyên truyền pháp luật đến được đông đảo quần chúng nhân dân, qua đó chứng minh được tính ưu việt của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKS TPHCM nói riêng.

Tường Châu