Ngày từ đầu tháng 3/2020, VKSND huyện Đức Thọ tiến hành lắp đặt 2 vòi rửa tay với xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn y tế và khẩu trang nhằm phục vụ cho công tác tiếp công dân, khách đến liên hệ công tác cũng như để toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị sử dụng trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

leftcenterrightdel
 Cán bộ VKSND huyện Đức Thọ rửa tay sát khuẩn khi vào cơ quan làm việc. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc trang bị khẩu trang y tế, vòi rửa tay với xà phòng và nước rửa tay sát khuẩn y tế cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị là điều rất cần thiết. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị; trang bị và cấp phát khẩu trang y tế phục vụ công tác khám nghiệm đầy đủ.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức thận trọng trong công tác phòng ngừa dịch bệnh, khi có các dấu hiệu: ho, sốt, khó thở, hắt hơi, rối loạn tiêu hóa,… (nếu có từ 2 triệu chứng trở lên) cần chủ động báo với lãnh đạo và tự cách ly theo dõi tại nhà hoặc đến cơ sở y tế khám, điều trị nếu nặng hơn, trường hợp từng tiếp xúc với người về nước từ vùng dịch hoặc người nhiễm dương tính với Covid-19 cần phải chấp hành việc cách ly tập trung nếu như được yêu cầu. 

leftcenterrightdel
Đeo khẩu trang khi vào cơ quan làm việc của đơn vị.
Với khẩu hiệu “Rửa tay, sát khuẩn y tế khi vào/rời cơ quan”, cùng với những nguyên tắc phòng ngừa cơ bản được phổ biến để phòng dịch Covid-19 như: “Đeo khẩu trang khi đi và đến cơ quan, nơi công cộng, tránh tụ tập đông người,...” toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong VKSND huyện Đức Thọ luôn chủ động thực hiện nghiêm túc, kiên định các nguyên tắc, phương châm chống dịch nhằm bảo vệ bản thân, đơn vị, gia đình và xã hội, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, cũng là để hoạt động của cơ quan đảm bảo liên tục và hoành thành tốt nhiệm vụ chung của Ngành.
Hồng Ngọc