Sáng nay (24/4), tại Hà Nội, Trường Đại học Kiểm sát tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của Nhà trường (25/4/1970-25/4/2025).
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao tham dự sự kiện.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.
Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Nguyễn Duy Giảng.
Tham dự buổi Lễ có các đồng chí nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Khuất Văn Nga; đồng chí Dương Thanh Biểu; đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao, thành viên Hội đồng Trường; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao; đại diện lãnh đạo một số VKSND tỉnh, thành phố…
Cùng dự sự kiện có GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, cố vấn cao cấp Nhà trường; đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo; đại diện lãnh đạo một số cơ sở đào tạo; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị hợp tác với Nhà trường…
Về phía Nhà trường có tập thể Ban Giám hiệu cùng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức; các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm của Trường qua các thời kỳ và gần 2.000 học viên, sinh viên tham dự buổi Lễ tại Hội trường và các điểm cầu trực tuyến của Nhà trường.
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát: 55 năm, một dấu mốc ý nghĩa, khẳng định hành trình vẻ vang, bền bỉ và đầy tự hào của Nhà trường
Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cho biết, hoà chung không khí phấn khởi của đất nước hướng về ngày kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trường Đại học Kiểm sát long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (25/4/1970 - 25/4/2025) - một dấu mốc ý nghĩa, khẳng định hành trình vẻ vang, bền bỉ và đầy tự hào của Nhà trường trên con đường xây dựng và phát triển. Thay mặt Ban Giám hiệu, lãnh đạo Nhà trường, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các thế hệ học viên, sinh viên và toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường lời chào mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. |
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Nguyễn Văn Khoát nêu rõ, kỷ niệm 55 năm là dịp để cùng ôn lại truyền thống quý báu, tôn vinh, biểu dương những thành tích đã đạt được và tạo cầu nối để các thế hệ thầy trò cùng nhau sum họp, ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường Kiểm sát thân yêu. “Chúng ta tự hào vì trong suốt 55 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên Nhà trường luôn tận tâm, cống hiến trí tuệ, tâm huyết và dành cả tuổi xuân để xây dựng, vun đắp và phát triển ngọn lửa truyền thống vẻ vang của trường. Chúng ta vinh dự và vui mừng khi lớp lớp học viên, sinh viên luôn phát huy truyền thống học tập, rèn luyện nghiêm túc, trở thành những cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”. Những thành tựu đã đạt được là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo ngành Kiểm sát nhân dân trong hành trình xây dựng và phát triển Nhà trường” - Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát chia sẻ.
Nhân dịp trọng thể này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát, sự đồng hành của các thế hệ giảng viên, sinh viên, học viên và đặc biệt là sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Nhà trường - những người đã dày công vun đắp, truyền lửa, giữ vững và phát huy giá trị truyền thống, những người đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng cho Mái trường Kiểm sát thân yêu này.
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát nhấn mạnh, dấu mốc kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường năm 2025 càng trở nên ý nghĩa hơn khi Nhà trường được mở rộng quy mô, thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một bước đi chiến lược mang ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng; đồng thời là cơ sở, tiền đề để phát triển thành trường đa ngành, đa lĩnh vực trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển giáo dục đại học Việt Nam.
    |
 |
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao chụp ảnh với Ban Giám hiệu, nguyên Ban Giám hiệu Nhà trường. |
Trường Đại học Kiểm sát đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Yêu cầu cải cách tư pháp, yêu cầu về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục và bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - tất cả đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với Nhà trường. Nhưng với truyền thống đáng tự hào, với khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khoát tin tưởng chắc chắn rằng, Trường Đại học Kiểm sát sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ công lý và pháp luật.
Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến: Nhà trường đã đạt được những kết quả, thành tựu quan trọng
Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của Nhà trường.
Qua nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, chia sẻ tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng trước những kết quả, thành tựu quan trọng mà Nhà trường đã và đang đạt được. Theo đó, Nhà trường đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng, từng bước trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho ngành Kiểm sát nhân dân và xã hội.
    |
 |
Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng VKSND tối cao và các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao chụp ảnh cùng các đại biểu. |
Nhìn lại chặng đường 55 năm qua - một chặng đường với biết bao khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc vinh quang và tự hào. Mái trường này đã đào tạo, bồi dưỡng nên biết bao thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên ưu tú, trong đó nhiều đồng chí đã và đang đảm nhận những trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân, đóng góp vai trò quan trọng vào công cuộc xây dựng đất nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Cùng với đó, từ Mái trường này, hàng ngàn học viên, sinh viên đã trưởng thành, không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng dấn thân và cống hiến.
Với những đóng góp to lớn đó, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tựu Nhà trường đã đạt được trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển vừa qua.
Nhân dịp này, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường. Chính sự tận tụy, tâm huyết, không quản khó khăn, gian khổ của các thầy giáo, cô giáo đã ươm mầm tri thức, thắp sáng niềm tin, truyền lửa nhiệt huyết cho biết bao thế hệ học trò. Các thầy, cô không chỉ là những người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, thắp lửa đam mê và lòng yêu Ngành, yêu nghề, người bạn đồng hành, người định hướng tương lai cho các em học viên, sinh viên.
Sự cống hiến của các thầy, cô cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, sự gắn bó của thầy cô với ngành Kiểm sát và Nhà trường chính là mạch nguồn sức mạnh, là ngọn lửa giữ vững truyền thống vẻ vang, đưa Trường Đại học Kiểm sát ngày càng lớn mạnh, trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, là nơi trở về đầy ắp kỷ niệm và niềm tự hào của biết bao thế hệ thầy, trò và cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. |
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng, kỷ niệm 55 năm truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Kiểm sát. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi Nhà trường được mở rộng không gian, quy mô đào tạo và chính thức thành lập Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, đây không chỉ là một bước phát triển mang tính chiến lược, thể hiện sự lớn mạnh về tầm vóc, mà còn là một quyết sách đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy của ngành Kiểm sát, là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và quyết tâm đổi mới, mở rộng không gian, quy mô đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở cả hai miền đất nước.
Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, trong thời gian tới, Trường Đại học Kiểm sát cũng sẽ đứng trước những khó khăn, thách thức nhất định. Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế là cơ sở đào tạo uy tín, quan trọng của ngành Kiểm sát, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị Nhà trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, Nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Ngành đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên mới; phát triển về số lượng, chất lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng lấy chuẩn năng lực làm trung tâm; tăng cường tính thực tiễn, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với đổi mới phương pháp dạy và học.
Bên cạnh đó, Nhà trường cần chú trọng công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và đáp ứng thực tiễn hoạt động ngành Kiểm sát, đặc biệt cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về VKSND, về xác định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan Viện kiểm sát trong thể chế Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên mới; tạo ra những công trình nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đóng góp vào sự phát triển của Ngành và của đất nước, phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Cần tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác, tạo điều kiện cho giảng viên và học viên, sinh viên được giao lưu, học hỏi, tiếp cận những kiến thức và kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng.
Nhà trường cần chủ động trong việc phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với nghề, vừa có lý luận sâu sắc, vừa có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và cải cách tư pháp trong tình hình mới. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn để nâng cao học hàm, học vị.
    |
 |
Đồng chí Nguyễn Văn Khoát, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm qua. |
Mặt khác, tiếp tục phát triển Nhà trường theo hướng vừa thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành, vừa từng bước thực hiện tự chủ đại học. Cần sớm phát huy hiệu quả hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, phục vụ tốt công tác đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ kiểm sát tại khu vực phía Nam. Đồng thời, từng bước triển khai tự chủ đại học, nâng cao năng lực quản trị, điều hành theo hướng hiện đại, minh bạch, dân chủ và hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng cơ sở vật chất trong đó có cơ sở 2 của Nhà trường, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, kết hợp với ứng dụng Công nghệ thông tin, số hóa, ứng dụng AI,…vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.
Với vị thế và quy mô ngày càng mở rộng, với những thành tựu đã đạt được và những định hướng phát triển đầy triển vọng, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng rằng, tập thể lãnh đạo, viên chức, giảng viên Nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, bản lĩnh và trách nhiệm của người làm nghề "trồng người", không ngừng trau dồi kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, đáp ứng sự kỳ vọng của Ngành và của xã hội.
    |
 |
Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Nguyễn Văn Khoát phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao. |
Đối với các em học viên, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến mong rằng các em hãy phát huy truyền thống tự hào của các thế hệ đi trước, luôn giữ vững niềm đam mê học tập, rèn luyện toàn diện cả về tri thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời nuôi dưỡng hoài bão lớn lao, khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, để viết nên tuổi thanh xuân rực rỡ nhất tại Mái trường Kiểm sát thân yêu, để xứng đáng là thế hệ cán bộ kiểm sát kế cận, góp phần xây dựng nền tư pháp nước ta ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng và văn minh.
Với tất cả niềm tin, kỳ vọng và thành quả mà Nhà trường đạt được, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến một lần nữa gửi lời tri ân đến thế hệ các thầy cô giáo Nhà trường qua các thời kỳ, đồng thời chúc Trường Đại học Kiểm sát tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, vươn tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Buổi Lễ đã được nghe các ý kiến phát biểu, chia sẻ cảm xúc của đại diện giảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường; đại diện cho học viên, sinh viên và cựu học viên, sinh viên với niềm tự hào được sống, làm việc và học tập dưới mái trường Đại học Kiểm sát. Cũng tại buổi Lễ, Trường Đại học Kiểm sát đã công bố và trao các quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích cao, đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm qua. |