Năm 2020, Tạp chí Kiểm sát đã phát hành 25 số, trong đó có 3 số đặc biệt (Xuân, Tết Canh Tý năm 2020 và 1 số tạp chí đặc biệt "Chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân") và 22 số thường kỳ đảm bảo  chất lượng nội dung, tiến độ phát hành.

Chất lượng các số tạp chí liên tục được nâng cao, chú trọng tính thực tiễn, nghiệp vụ chuyên ngành, nhiều bài viết, phỏng vấn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá về hoạt động của Ngành, nhiều bài viết về những sự kiện, vấn đề nổi bật liên quan đến hoạt động tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhận được sự quan tâm của độc giả, phục vụ thiết thực cho việc nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn công tác của các đơn vị và cán bộ trong, ngoài Ngành.

Tổng kết lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân; cơ quan đã đăng tải 48 bài viết về hoạt động 60 năm thành lập Ngành.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị. 

Bên cạnh đó, Tạp chí Kiểm sát in đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác biên tập, quản lý cộng tác viên, thường xuyên trao đổi hai chiều với cộng tác viên để định hướng chủ đề viết bài và nâng cao chất lượng bài viết đảm bảo nâng cao chất lượng, phục vụ hoạt động nghiên cứu của cán bộ trong và ngoài ngành KSND.

Thực hiện hoạt động thông tin khoa học, cuối quý 3 và đầu quý 4 năm 2020, đã cử các Biên tập viên thâm nhập, nắm bắt thực tiễn hoạt động tại một số VKSND để viết bài về nghiệp vụ công tác kiểm sát và tổ chức 10 cuộc sinh hoạt khoa học nghiệp vụ.

Đáng chú ý, năm 2020, Tạp chí Kiểm sát hoàn thành xuất sắc việc phối hợp sản xuất và phát sóng trên kênh VTV1 bộ phim “Sinh tử” gồm 80 tập. Đến nay, bộ phim vẫn tạo được tiếng vang trong xã hội, để lại ấn tượng sâu sắc với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và đặc biệt giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Tạp chí Kiểm sát cũng phối hợp thực hiện, phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam bộ phim tài liệu “60 năm ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam”; Phối hợp thực hiện bộ phim tài liệu có phụ đề tiếng Anh để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại;

Tạp chí Kiểm sát thực hiện 9 tập phim truyền hình ngắn về các giai đoạn phát triển của ngành KSND; Biên soạn "Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân", phát hành tới các đơn vị trong toàn ngành, làm tài liệu gửi các cơ quan báo chí; Phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao tổ chức cuộc họp báo nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Biên soạn, xuất bản cuốn sách Ảnh tư liệu "60 năm Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam".

Mở và duy trì các chuyên mục, chuyên trang về kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND trên Tạp chí Kiểm sát in và Tạp chí điện tử Kiểm sát với tổng số tin, bài đã đăng 165 tin, bài trên các chuyên mục này.

Trong quý IV năm 2020, Tạp chí Kiểm sát được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao bổ sung thực hiện 3 nhiệm vụ đột xuất như: Triển khai xây dựng phần 2 bộ phim truyền hình dài tập tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân và đã báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao về đề cương kịch bản; Tham mưu biên soạn cuốn sách “Viện kiểm sát nhân dân – Những dấu ấn không phai mờ”; Phối hợp xây dựng Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân bằng hình ảnh trình chiếu tại Hội nghị triển khai công tác Ngành năm 2021...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật mà Tạp chí Kiểm sát đạt được trong năm 2020.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Tạp chí Kiểm sát đạt được năm 2020, trong đó nổi bật là đơn vị đã phối hợp sản xuất và phát sóng trên kênh VTV bộ phim “Sinh tử” tạo được tiếng vang trong xã hội...

Đồng tình cao với nội dung Kế hoạch công tác năm 2021 được đơn vị nêu lên, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng lưu ý Tạp chí Kiểm sát cần thực hiện đúng tôn chỉ mục đích hoạt động; việc quản lý, sử dụng cộng tác viên phải đúng quy định pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đề nghị Tạp chí Kiểm sát tăng cường các bài viết đi sâu vào trọng tâm những bài viết mang tính nghiên cứu khoa học, chuyên sâu. Tập trung đẩy mạnh hơn nữa mảng truyền hình để tiếp tục tuyên truyền làm nổi bật vai trò, vị trí của ngành Kiểm sát trong công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, đấu tranh với các loại tội phạm…

Các bài viết về nghiên cứu khoa học cần tập trung vào vấn đề khoa học pháp lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền. Các bài viết cần nêu bật được vị trí, vai trò ngành Kiểm sát trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền.  

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng mong rằng, với những kết quả đạt được năm qua, năm 2021, Tạp chí Kiểm sát tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng trao Cờ thi đua Ngành tặng Tạp chí Kiểm sát. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tặng Tạp chí Kiểm sát. 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng trao Cờ thi đua khối tặng Phòng Tuyên truyền, Tạp chí Kiểm sát. 

 

Vũ Phương