leftcenterrightdel

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội .

Tham dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức của 11 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 42.500 đảng viên trong toàn tỉnh.

Với phương châm: “Dân chủ- Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và quan trọng. Đại hội cũng biểu quyết thông qua 24 chỉ tiêu chủ yếu và đề ra 8 nhóm nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và tiếp tục thực hiện 6 chương trình hành động chuyên đề.

Kết quả Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

leftcenterrightdel
Đại biểu trong ngành kiểm sát nhân dân tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệmkỳ 2020-2025. 

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này, VKSND hai cấp tỉnh Vĩnh Long vinh dự có 8 đại biểu chính thức tham dự đại hội, trong đó có 1 đại biểu đương nhiệm và 7 đại biểu được bầu. Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp huyện đã tiến hành xong. Lãnh đạo 8/8 VKSND cấp huyện trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đạt 100%).

Qua kết quả của đại hội, đã thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh Phong - Lê Thứ