leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương cùng đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Quang 

Năm 2018 và quý I/2019, ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4 đã bám sát kế hoạch, triển khai đều trên các mặt công tác và đạt được kết quả tương đối tốt. Nắm chắc, thống kê đầy đủ, phối hợp tốt với các Cơ quan điều tra trong việc phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đã có nhiều cố gắng, đảm bảo các chỉ tiêu của Quốc hội, không để xảy ra oan, sai. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học, thống kê hình sự, thống kê tội phạm đã có nhiều tiến bộ, hoàn thành được các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng ngành đã triển khai và thực hiện tốt trên các nội dung chính là quản lý điều hành, công tác cán bộ, công tác đảm bảo và hành chính quân sự, không có cán bộ, nhân viên nào vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Khánh ghi nhận, đánh giá cao công tác tư pháp, pháp chế của VKSQS Quân khu 4 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. 

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về xây dựng cơ quan tư pháp, pháp chế trong quân đội; không ngừng xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế sót, lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm...

Phan Hồng Quang