Ngày 4/9, VKSND khu vực 2 (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan CSĐT tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án “Cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai).

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án “Cướp tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào buổi tối, tại khu vực đường vắng, không có nhà dân xung quanh, hai đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công hai nữ sinh lớp 9 nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 22/8, hai nữ sinh điều khiển xe điện đi đến đoạn cầu Ván (thuộc thôn Mỹ Điền, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) thì bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô đi từ phía sau, áp sát bên trái. Lợi dụng khu vực ít người qua lại, các đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào người các nạn nhân, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, lãnh đạo VKSND khu vực 2 đã kịp thời phân công Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm sát khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.

Tại hiện trường, Kiểm sát viên được phân công đã trực tiếp kiểm sát chặt chẽ hoạt động khám nghiệm, chú trọng việc xác định vị trí, đặc điểm hiện trường, hướng di chuyển của các đối tượng và nạn nhân. Đồng thời, kiểm tra việc phát hiện, thu giữ, bảo quản các dấu vết, vật chứng có liên quan.

Quá trình khám nghiệm được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự.

Qua kiểm sát, Kiểm sát viên yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục tập trung làm rõ diễn biến vụ việc, phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội, vai trò của từng đối tượng, loại tài sản bị chiếm đoạt, cũng như các tình tiết liên quan đến việc sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công các nạn nhân.

Theo VKSND khu vực 2, việc vụ án xảy ra vào thời điểm buổi tối, tại tuyến đường vắng, không có nhà dân xung quanh và nạn nhân là hai nữ sinh đang học lớp 9 là những tình tiết cần được cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ trong quá trình điều tra. Bên cạnh đó, đánh giá toàn diện tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và trách nhiệm của từng đối tượng theo quy định pháp luật.

Hiện, VKSND khu vực 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT trong quá trình giải quyết vụ án; kiểm sát việc thu thập, đánh giá chứng cứ, bảo đảm việc điều tra được thực hiện khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm và người phạm tội./.

Ngọc Hưng - Nguyễn Chính