Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40p ngày 21/8/2026, ông Vương Q.D (SN 1954, trú thôn Đại Hiệp Đông, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) kiểm tra tài sản cất giữ trong tủ gỗ tại phòng ngủ của gia đình thì phát hiện số vàng vợ chồng ông tích góp, cất giữ đã bị mất. Theo trình báo, tổng số tài sản bị mất là 8 cây và 4 chỉ vàng gồm nhiều loại vàng có hàm lượng khác nhau.
    |
 |
| Kiểm sát viên ghi nhận thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc. |
Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông D. đến Công an xã Đại Lộc trình báo. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tài sản bị mất có giá trị lớn, Công an xã Đại Lộc đã báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để phối hợp kiểm tra, xác minh và tiến hành khám nghiệm hiện trường theo quy định.
Ngay khi nhận được tin báo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm sát chặt chẽ quá trình khám nghiệm, phối hợp với cơ quan điều tra đánh giá hiện trường, dấu vết và những thông tin có liên quan, bảo đảm việc ghi nhận, thu thập, bảo quản dấu vết, vật chứng được thực hiện khách quan, đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, phục vụ công tác điều tra, xác minh.
    |
 |
| Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết trong vụ án. |
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, truy tìm tài sản và làm rõ đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc Kiểm sát viên kịp thời có mặt, kiểm sát ngay từ giai đoạn khám nghiệm hiện trường góp phần nâng cao chất lượng giải quyết nguồn tin về tội phạm, bảo đảm mọi hoạt động thu thập chứng cứ được tiến hành khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.