Tiếp tục Chương trình Hội nghị, sau phần tham luận của VKSND tối cao hai nước, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND một số tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào; dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Lyvong Laoly, Viện trưởng VKSND tối cao Lào và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam, Hội nghị đã thông qua dự thảo Biên bản Hội nghị. Tiếp đó, Viện trưởng VKSND tối cao hai nước đã ký kết Biên bản Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam -  Lào lần thứ 8.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cho biết, sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 8 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.  

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Thay mặt Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam trân trọng cảm ơn đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng cùng toàn thể các đồng nghiệp VKSND Lào đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và những tình cảm chân thành, thắm đượm tình đồng chí, tình anh em. Sự chuẩn bị chu đáo của các bạn Lào đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị lần này.

Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam nhấn mạnh, trong khuôn khổ Hội nghị, hai Bên đã được nghe đại diện lãnh đạo của VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và đại diện một số VKSND khu vực biên giới của hai nước phát biểu chia sẻ thông tin về kết quả triển khai thực hiện Biên bản Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 7 năm 2022; đánh giá, phân tích về tình hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao xảy ra tại khu vực biên giới hai nước và đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự.

Thông qua ý kiến phát biểu tại Hội nghị, có thể thấy, cơ chế Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào đã không ngừng được đổi mới; ngày càng phát huy tốt hơn vai trò là cơ chế hợp tác trực tiếp giữa VKSND các tỉnh khu vực biên giới. Qua mỗi kỳ Hội nghị, cơ chế phối hợp trong trao đổi thông tin, thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự và xử lý các vụ án có yếu tố xuyên biên giới ngày càng được củng cố, hoàn thiện hơn. Những kết quả đạt được trong thời gian qua tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Đặc biệt, từ khi Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào ký năm 2020 và có hiệu lực và năm 2021, trong đó cho phép cơ chế hợp tác tương trợ trực tiếp giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới, hoạt động phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới đã có những chuyển biến tích cực. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lyvong Laoly, Viện trưởng VKSND tối cao Lào và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Thông tin, chia sẻ một số khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cho rằng, điều này đòi hỏi các cơ quan tư pháp hai nước, trong đó có Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới, phải tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường phối hợp, chủ động chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi sâu sắc, những thông tin thực tiễn cùng các đề xuất, kiến nghị có giá trị của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cho rằng, những kết quả đạt được trong quá trình thảo luận, cùng với các giải pháp, kiến nghị được các đại biểu trao đổi tại Hội nghị đã được ghi nhận trong Biên bản Hội nghị lần thứ 8 vừa được thống nhất ký kết. Cùng với Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước giai đoạn 2026 - 2028 mà Viện trưởng VKSND tối cao đã ký kết ngày 15/7, các nội dung được thống nhất tại Hội nghị lần này sẽ tiếp tục tạo nền tảng và định hướng quan trọng để Viện kiểm sát hai nước cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hợp tác phù hợp trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chứng kiến Viện trưởng VKSND tối cao hai nước ký kết Biên bản Hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam tin tưởng rằng, những kết quả đạt được tại Hội nghị hôm nay là minh chứng sinh động cho sự tin cậy chính trị, tình đoàn kết đặc biệt và quyết tâm hợp tác chặt chẽ giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào. Với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo hai Ngành, cùng với tinh thần trách nhiệm, chủ động và phối hợp hiệu quả của Viện kiểm sát các cấp, đặc biệt là các đơn vị có chung đường biên giới, những nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị lần thứ 8 sẽ sớm được triển khai trong thực tiễn, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thay mặt Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, thắm đượm tình đồng chí, tình anh em mà đồng chí Viện trưởng Livong Laoly cùng các đồng nghiệp ngành Kiểm sát Lào, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Luông-pha-bang tươi đẹp đã dành cho Đoàn trong những ngày qua. Đồng thời, gửi lời cảm ơn chân thành tới các cơ quan, đơn vị của Lào và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị lần thứ 8.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến và Viện trưởng VKSND tối cao Lào Lyvong Laoly cùng các đại biểu tại Lễ ký kết Biên bản Hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam chúc đồng chí Viện trưởng Livong Laoly, các đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đồng nghiệp Lào và Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc và thu được nhiều thành công to lớn hơn nữa trên cương vị công tác của mình. Chúc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng thời, chúc quan hệ hợp tác giữa ngành Kiểm sát hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lyvong Laoly, Viện trưởng VKSND tối cao Lào cho biết, Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 8 đã diễn ra trong thời gian nửa ngày và đạt được kết quả thành công tốt đẹp.

Với tư cách là đồng chủ trì, thay mặt Ban lãnh đạo VKSND tối cao Lào, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lyvong Laoly trân trọng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới đồng chí Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cùng Đoàn đại biểu cấp cao VKSND tối cao Việt Nam đã dành thời gian quý báu sang tham dự Hội nghị lần này, với tinh thần đoàn kết đặc biệt, đậm tình đồng chí anh em, tình hữu nghị vĩ đại, sự chân thành và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quyết định vào sự thành công rực rỡ của Hội nghị ngày hôm nay.

Điểm lại nội dung và kết quả Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lyvong Laoly nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm  cao, Hội nghị đã nhất trí thông qua Biên bản Hội nghị lần thứ 8, xác định rõ phương hướng hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, hai Bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn lãnh đạo và chuyên viên các cấp; đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng cán bộ; tăng cường chia sẻ thông tin; phối hợp giải quyết các vụ án xuyên quốc gia và nâng cao chất lượng hợp tác tương trợ tư pháp hình sự bảo đảm tính thời sự và hiệu quả cao nhất.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến và Viện trưởng VKSND tối cao Lào Lyvong Laoly cùng các đại biểu tại Lễ ký kết Biên bản Hội nghị.

Thành công của Hội nghị lần này một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, sự tin cậy tuyệt đối và mối quan hệ hữu nghị gắn bó mật thiết giữa hai ngành Kiểm sát hai nước. Những kết quả này sẽ là nền tảng vững chắc để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định và an ninh của hai nước; đồng thời đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi bền vững. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lyvong Laoly tin tưởng  rằng, thành công tốt đẹp của Hội nghị lần này sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước Lào và Việt Nam ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa. Kết quả Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc tổng kết, đánh giá chặng đường đã qua, mà quan trọng hơn là đã định hình được tầm nhìn mới, phương hướng mới nhằm nâng cao năng lực phối hợp, hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia  đáp ứng kịp thời với những diễn biến nhanh chóng của tình hình mới. 

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lyvong Laoly cũng biểu dương và chân thành cảm ơn Ban tổ chức, cán bộ và các đơn vị liên quan của VKSND tối cao hai nước đã làm hết sức mình, cống hiến hết tâm huyết, trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao để chuẩn bị chu đáo, góp phần giúp cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hà Tuân - PV (đưa tin từ Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)