Đồng chí Lyvong Laoly, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam - Trưởng đoàn đồng chủ trì Hội đàm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi Hội đàm song phương giữa Viện trưởng VKSND tối cao hai nước Lào - Việt Nam.

Tham dự Hội đàm, về phía Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Bounthan Bounthavilay, đồng chí Khamphet Somvorachit; đồng chí Latsamy Khan-asa, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao Lào.

Dự Hội đàm, về phía Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự; đồng chí Bùi Việt Cường, Chánh Văn phòng; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Tài chính; đồng chí Đào Thịnh Cường, Vụ trưởng Vụ 3; đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng VKSND Thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Trọng Khuê, Bộ Ngoại giao (Phiên dịch).

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí Lyvong Laoly, Ủy viên trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lào thay mặt Ban lãnh đạo, Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến và Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam sang thăm, làm việc và tham dự Hội nghị Viện kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới  Việt Nam - Lào lần thứ 8 tại tỉnh Luông Pha Băng, Lào.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lyvong Laoly, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lào chủ trì, phát biểu tại buổi Hội đàm.

Khẳng định, buổi Hội đàm giữa Viện trưởng VKSND tối cao hai nước lần này là cơ hội vô cùng quan trọng để hai Ngành tiếp tục củng cố và nâng tầm mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn; đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào Lyvong Laoly cho rằng, đây cũng là dịp để hai Bên cùng nhau đánh giá, điểm lại những kết quả hợp tác trong thời gian qua và định hướng phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới, nhằm đạt được những thành tựu thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Thông tin tóm tắt đến Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam về một số thành tựu nổi bật và phương hướng đổi mới công tác kiểm sát của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào Lyvong Laoly cũng đánh giá cao kết quả hợp tác chặt chẽ giữa ngành Kiểm sát hai nước trong thời gian qua. 

Theo đó, kể từ khi ký kết Thỏa thuận hợp tác vào năm 2022 đến nay, hai Bên đã tích cực phối hợp triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung hợp tác và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực về trao đổi đoàn, về nghiệp vụ, về công tác đào tạo cán bộ, về hợp tác vùng biên giới. Những kết quả hợp tác nêu trên đã giúp tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt và nâng tầm quan hệ giữa hai Ngành ngày càng bền vững, hiệu quả và đi vào thực chất.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam chủ trì, phát biểu tại buổi Hội đàm.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lào Lyvong Laoly cho biết, nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ngành đã ký năm 2022, nhân dịp này hai Bên sẽ ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2026 – 2028. 

Đồng thời tin tưởng rằng, Chương trình hợp tác lần này sẽ là cơ chế, kim chỉ nam quan trọng để nâng tầm mối quan hệ giữa VKSND tối cao hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, góp phần tích cực vào việc gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng phát triển.

leftcenterrightdel
 Đại biểu Đoàn VKSND tối cao Việt Nam dự Hội đàm.
leftcenterrightdel
 Đại biểu Đoàn VKSND tối cao Việt Nam dự Hội đàm.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam trân trọng cảm ơn những lời phát biểu chân tình và đầy tình hữu nghị của đồng chí Viện trưởng Livong Laoly. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn đồng chí Viện trưởng, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đồng nghiệp VKSND tối cao Lào đã dành cho Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và hết sức thân tình. Sự đón tiếp nồng hậu cùng công tác chuẩn bị chu đáo cho cuộc Hội đàm và các hoạt động của Hội nghị đã thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa ngành Kiểm sát hai nước Việt Nam - Lào.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chứng kiến Viện trưởng VKSND tối cao hai nước ký kết Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước Lào - Việt Nam giai đoạn 2026 - 2028.

Nhân dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam một lần nữa chúc mừng đồng chí Livong Laoly đã được Quốc hội khóa X nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tín nhiệm bầu giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí, ngành Kiểm sát nhân dân Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đạt được nhiều thành tựu mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ pháp luật và phục vụ hiệu quả sự phát triển của đất nước Lào.

Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cũng điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Nguyễn Huy Tiến và Viện trưởng VKSND tối cao Lào Lyvong Laoly cùng các đại biểu tại Lễ ký Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước Lào - Việt Nam giai đoạn 2026 - 2028.

Theo đó, VKSND tối cao hai nước ký Bản ghi nhớ hợp tác lần đầu tiên vào năm 1997, cho đến nay đã gần 30 năm. Tháng 8/2022, VKSND tối cao hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác mới nhằm đưa hoạt động hợp tác song phương đi vào hiệu quả, chiều sâu, bền vững và phù hợp với tình hình. Thời gian qua, đồng hành với sự phát triển của quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa hai ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam - Lào cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng bền chặt, thực chất và hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện qua sự hợp tác trao đổi đoàn các cấp; về hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; về hợp tác đào tạo bồi dưỡng.

Giới thiệu về một số hoạt động cải cách bộ máy của Việt Nam, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam cho biết, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, VKSND Việt Nam rất cần sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và sự ủng hộ của các đồng nghiệp quốc tế, đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của các đồng nghiệp VKSND Lào anh em.

Về định hướng hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam nêu rõ, sau buổi Hội đàm này, Viện trưởng VKSND tối cao hai nước sẽ ký Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Lào giai đoạn 2026 - 2028. Đây là văn kiện quan trọng, xác định những định hướng và nội dung hợp tác trọng tâm giữa hai Ngành trong 3 năm tới.

Đồng chí tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Viện trưởng VKSND tối cao hai nước, cùng với tinh thần hợp tác hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, các nội dung trong Chương trình hợp tác sẽ được hai bên triển khai hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác của mỗi Ngành.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu VKSND tối cao hai nước Việt Nam - Lào.

Ngay sau buổi Hội đàm đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao hai nước Lào - Việt Nam giai đoạn 2026 - 2028, gồm các nội dung hợp tác quan trọng như: Tăng cường trao đổi đoàn công tác các cấp; đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tổ chức các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm sát, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp…

Thành công của buổi Hội đàm và việc ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa VKSND tối cao hai nước là một dấu mốc quan trọng nhằm thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Ngành càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả hơn. Đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tại sân bay Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam dẫn đầu tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh biên giới  Việt Nam - Lào lần thứ 8.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, đồng chí Khamphet Somvorachit, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Lào cùng một số cán bộ VKSND tối cao Lào đã có mặt tại sân bay Luông Pha Băng để đón Đoàn đại biểu VKSND tối cao Việt Nam do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam dẫn đầu, tham dự Hội nghị VKSND các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 8.

Hà Tuân - PV (đưa tin từ Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)