leftcenterrightdel
 Thành phố Hải Phòng đã sẵn sàng cho Chương trình "Ánh sáng niềm tin"- Ảnh BHP.

Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với thời lượng là 120 phút, bắt đầu từ 20h05 đến 22h05 ngày 3/2. Chương trình được xây dựng gồm 5 chương: Ngọn đuốc soi đường; Khát vọng độc lập tự do; Đổi mới và hội nhập; Giữ vững niềm tin; Việt Nam vươn lên.

Chương trình là bài ca về sức mạnh của lý tưởng và ý chí; của khát vọng độc lập và tự do; của lòng dũng cảm và nghị lực; của niềm tin và khát vọng vươn lên. Chương trình điểm lại chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng; tôn vinh các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đặc biệt, với ý nghĩa tri ân các thế hệ chí sỹ cách mạng, thắp sáng niềm tin cho thế hệ hôm nay và mai sau, trong chương trình sẽ có phân cảnh 2.000 người thắp nến tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo.

Tại Vĩnh Long điểm cầu truyền hình được tổ chức khu vực gần cầu Mỹ Thuận.

Điểm cầu tại Hà Nội là Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Điểm cầu Hải Phòng diễn ra tại Cảng Hoàng Diệu, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành cách mạng- Ảnh BHP.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, cầu truyền hình trực tiếp “Ánh sáng niềm tin” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với đất nước và thành phố Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, đối với Hải Phòng, đây là vinh dự to lớn với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố và khẳng định Hải Phòng là một địa phương giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, là nơi có vai trò lớn trong quá trình thành lập Đảng, cũng là nơi hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Cầu truyền hình trực tiếp là sự kiện được cả nước và bạn bè quốc tế quan tâm theo dõi, vì vậy, trách nhiệm của thành phố là phải tổ chức thật tốt điểm cầu tại Hải Phòng, bảo đảm chu đáo, chi tiết và trang trọng, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ sơ suất nào. 

Được biết, công tác chuẩn bị đang được, các ngành, đơn vị ở Hải Phòng triển khai tích cực; đã phát hành giấy mời, thẻ đại biểu, thẻ xe ưu tiên tới các đại biểu; lên phương án đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ngồi, chỗ ăn, nghỉ cho các đại biểu.

Phương án đảm bảo an ninh đã được các lực lượng vũ trang lên phương án phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về đường bộ, đường sông, khu vực khán đài, sân khấu và các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tất cả các khâu chuẩn bị cho âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, đạo cụ… đều được tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình “90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam” tại điểm cầu TP Hải Phòng vào tối 2/2.

Sáng 2/2, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng cũng long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020.

Khánh An