Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương và đồng chí Khammouane Philaphonedet - Viện trưởng VKSND tỉnh Chămpasắc; cùng các cán bộ, Kiểm sát viên của hai đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Xuân – Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương thay mặt tập thể công chức, viên chức, người lao động của VKSND tỉnh Bình Dương, rất vui mừng chào đón Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Chămpasắc do đồng chí Khammouane Philaphonedet - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Chămpasắc (Lào) làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại VKSND tỉnh Bình Dương.

Đồng chí Lê Đức Xuân cho biết, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, việc tiếp tục tăng cường, phát triển các mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào không chỉ là yêu cầu phát triển của khách quan mà còn là nguyện vọng của nhân dân và cũng là yếu tố đảm bảo thực hiện thành công công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững, hội nhập quốc tế của mỗi nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Khammouane Philaphonedet thay mặt Đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và toàn diện giữa Việt Nam - Lào.  Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.

Sự kiện Đoàn VKSND tỉnh Chămpasắc do đồng chí Khammouane Philaphonedet làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại VKSND tỉnh Bình Dương hôm nay khẳng định giá trị truyền thống mối quan hệ chân thành, trong sáng, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân và VKSND hai nước.

Đồng thời năm 2022 cũng là tròn 25 năm ngành Kiểm sát hai nước triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên ký năm 1997 và là năm VKSND tối cao hai nước phối hợp tổ chức Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới lần thứ 7 theo cơ chế luân phiên.

Cho đến nay đã trải qua 13 năm với 6 kỳ hội nghị, quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác đấu tranh phòng, chống phạm tội thông qua tư pháp về hình sự giữa Viện kiểm sát hai nước, đặc biệt là hợp tác trực tiếp giữa VKSND các tỉnh có chung đường biên giới đi vào nề nếp, hiệu quả và thiết thực, đảm bảo bình yên cho khu vực biên giới, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương và VKSND tỉnh Chămpasắc ký quy chế phối hợp.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Đức Xuân và đồng chí Khammouane Philaphonedet trao quy chế đã ký kết.

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Đức Xuân đã chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả công việc kiểm sát trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. “Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức lãnh đạo Viện kiểm sát theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn bộ máy tổ chức của các đơn vị. Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, xác định những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, địa bàn có số lượng công việc lớn để bố trí cán bộ, chuyển đổi nhiều vị trí công tác để tạo môi trường, điều kiện rèn luyện, thử thách nhằm đào tạo toàn diện cán bộ.

Trong công tác kiểm sát vụ án hình sự phải chú trọng công tác phân loại tin báo, tố giác ngay từ đầu, tránh “hình sự hóa” quan hệ dân sự. Kiểm sát viên luôn gắn vai trò công tố trong hoạt động điều tra thu thập chứng cứ; trực tiếp kiểm sát việc ghi lời khai các đối tượng liên quan trước khi khởi tố vụ án; trực tiếp hỏi cung bị can trước khi phê chuẩn khởi tố bị can. Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát 7 hoạt động điều tra theo tố tụng, nâng cao chất lượng yêu cầu điều tra, xây dựng hồ sơ kiểm sát chặt chẽ”, đồng chí Lê Đức Xuân phát biểu chia sẻ kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
 Nhân dịp này VKSND tỉnh Bình Dương đã trao tặng cho VKSND tỉnh Chămpasắc 4 bộ máy tính.
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc.

Với tinh thần cởi mở và học hỏi, các bên cũng tiến hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến thực tiễn trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp giữa hai địa phương, bao gồm các nội dung về đến cơ cấu, tổ chức bộ máy hoạt động; kinh nghiệm trong kiểm sát giải quyết án hình sự và dân sự; công tác tương trợ, ủy thác tư pháp…

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Khammouane Philaphonedet thay mặt đoàn cảm ơn VKSND tỉnh Bình Dương đã tiếp đón hết sức chu đáo, cũng như tạo điều kiện tối đa để đoàn hoàn thành các nội dung trong chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Kết thúc chương trình, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cùng đoàn đại biểu VKSND tỉnh Chămpasắc đã trao nhau những món quà lưu niệm và cùng chụp hình để kỷ niệm về buổi giao lưu thắm tình hữu nghị, đoàn kết./.

Hương Trà - Đại Lánh