Theo đó, 3 đơn vị tiếp Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương gồm: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3); Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSND tối cao.

Thay mặt Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án (Vụ 1), đánh giá cao những đóng góp của Vụ 1, Vụ 3 , Vụ 5 VKSND tối cao trong công tác phòng, chống tham nhũng năm qua đạt được kết quả tích cực.

Đạt được kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ của các cơ quan trong khối nội chính nói chung, các đơn vị của VKSND tối cao nói riêng. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Yên đánh giá cao đóng góp của các đơn vị nghiệp vụ VKSND tối cao trong công tác phòng, chống tham nhũng.  Ảnh: Trần Vũ

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Yên gửi lời chúc tới các đồng chí 3 đơn vị VKSND tối cao và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên cũng mong rằng, trong năm mới, công tác phối hợp giữa Vụ 1, Vụ 3, Vụ 5 VKSND tối cao và các đơn vị nghiệp vụ Ban Nội chính Trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ 1 phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt 3 đơn vị của VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), VKSND tối cao bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước tình cảm, sự quan tâm kịp thời của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đối với 3 đơn vị Vụ 1, Vụ 3, Vụ 5 VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn cũng nhấn mạnh, kết quả công tác phối hợp giữa 3 đơn vị thuộc VKSND tối cao với Vụ 1 Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều kết quả, thành tích cao. Điều này khẳng định công tác phối hợp giữa 3 Vụ của VKSND tối cao và Vụ 1 Ban Nội chính Trung ương rất chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt các đơn vị nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Với sự động viên, kịp thời của Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn thay mặt 3 đơn vị cho biết, năm 2021 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, công tác phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt công tác phòng, chống tham nhũng.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Vụ 1, Vụ 3, Vụ 5 nhận quà tặng từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 
leftcenterrightdel
Các đồng chí 3 Vụ của VKSND tối cao chụp ảnh cùng Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương.  

 

 

Vũ Phương