Hoạt động dâng hương và tham quan tại Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, niềm phấn khởi tự hào vì sự thay đổi, phát triển không ngừng của quê hương Đông Hòa trong mỗi đoàn viên Chi đoàn; tạo phong trào thi đua sôi nổi kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1/7/1989 - 1/7/2019).

Tại khu Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô, các Đoàn viên Chi đoàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước, tinh thần anh dũng, chiến đấu vì độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc, tinh thần kiên cường của quân và dân Phú Yên quyết tâm dồn sức người, sức của phục vụ cho cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1968, vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến tranh bằng những đoàn tàu Không số trên biển.

leftcenterrightdel
Đoàn viên Chi đoàn Khối Nội chính chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Tàu không số. 

Các đoàn viên đã tiến hành tham quan khu di tích, nghe và đọc các thông tin về những chiến tích của quân và dân Phú Yên, nhất là các câu chuyện và hiện vật về tàu 41 của Đoàn tàu Không số do thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh chỉ huy 3 lần cập bến an toàn, về cuộc chiến của quân và dân Phú Yên quyết tâm bảo vệ tàu 43 và vận chuyển hàng hóa nhanh chóng để khỏi bị quân Mỹ phát hiện,…

Đoàn viên Chi đoàn cũng đã dâng hương tại Di tích lịch sử Tàu không số Vũng Rô, Khu di tích tưởng niệm đồng khởi Hòa Thịnh... và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Dương Đức