Chiều ngày 20/10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức diễn ra từ ngày 21/10.

Đại hội triệu tập 350 đại biểu tham dự, đại diện cho 59.093 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong đó, có 47 đại biểu đương nhiên là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI và 303 đại biểu chính thức được bầu qua các đại hội của 16 Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã hoàn thành việc bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Trong đó, Đoàn Chủ tịch gồm 11 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 người.

leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp trù bị, chuẩn bị cho đại hội chính thức diễn ra từ ngày 21/10.

Sau khi thông qua các nội dung tại phiên trù bị, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng  thống nhất chủ trương dừng tất cả các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay. Trong đó có các chương trình văn hóa, văn nghệ và nhiều hoạt động khác.

Nguồn kinh phí tổ chức các chương trình sẽ dành để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đồng thời, tại phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lụt với số tiền hơn 143 triệu đồng.

Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong ba ngày (từ 20 đến 22/10) tại Hội trường Trường chính trị TP Đà Nẵng.

Lê Tâm