leftcenterrightdel
Các đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Đức Thọ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ 

Với tấm lòng tôn kính, tri ân những người có công với Đảng, với dân tộc Việt Nam, Công đoàn VKSND huyện Đức Thọ tổ chức cho các đoàn viên trong đơn vị dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, của quê hương đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đức Thọ tổ chức chăm sóc cho từng phần mộ liệt sỹ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ con cháu đối với những hy sinh mất mát to lớn của thế hệ cha anh đi trước để có được độc lập dân tộc và dân chủ như ngày hôm nay.

leftcenterrightdel
Các đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Đức Thọ chăm sóc cho từng phần mộ liệt sỹ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trên của các Đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Đức Thọ, trong dịp kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và ngày Thương binh liệt sỹ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ đến công ơn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho tuổi trẻ thế hệ mới, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trên quê hương đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Nguyễn Thúy