VKSND TP Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao quyết định.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Phước Toán- Viện trưởng VKSND quận Hải Châu được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 16/1/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đồng chí Nguyễn Phước Toán trong thời gian vừa qua đối với Ngành và địa phương. Đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, tân Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm ở cương vị mới trong việc tổ chức, điều hành thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo ngành Kiểm sát Đà Nẵng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Toán cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo cấp trên, giao giữ nhiệm vụ, trọng trách mới, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, trước ngành và địa phương để cùng cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây không chỉ là bước kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị mà còn xây dựng đội ngũ lãnh đạo có sức tính chiến đấu cao, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo hai cấp Kiểm sát TP Đà Nẵng hiện thực hóa các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 một cách hiệu quả và chất lượng nhất, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân TP ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

L.T