Chiều ngày 21/3, tại Trường Đại học Luật Huế, Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Báo Bảo vệ pháp luật đã kết nối, phối hợp với các đơn vị: VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế; Công an TP Huế và Trường ĐH Luật Huế tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 500 sinh viên, với 3 chuyên đề: Pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; nhận diện và phòng, chống tác hại của ma túy; phòng cháy chữa cháy.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị đồng phối hợp tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

Tại chương trình cũng đã diễn ra lễ trao học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó và quỹ nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Tham dự buổi lễ, về phía báo Bảo vệ pháp luật, có đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cùng Phóng viên.

Về phía VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, có đồng chí Trần Nhơn Vượng - Phó Viện trưởng; đồng chí Đoàn Thị Ái Hoa - Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát án an ninh, ma túy.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự chương trình.

Về phía trường ĐH Luật Huế, có PGS -TS Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng; PGS-TS Nguyễn Duy Phương- Phó Hiệu trưởng;  TS Nguyễn Hồng Sơn- Chủ tịch hội đồng trường Đại học Luật, Đại học Huế tham dự, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên của trường cùng tham gia.

Về phía Công an TP Huế, có đại diện lãnh đạo và báo cáo viên của Đội CSGT-TT và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Trưởng Văn phòng đại diện phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung- Tây Nguyên báo Bảo vệ pháp luật đã giới thiệu khái quát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, vai trò và tôn chỉ, mục đích của Báo Bảo vệ pháp luật trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, trong hệ thống ngành KSND. Đồng thời động viên, khuyến khích nhà trường, sinh viên mạnh dạn phối hợp, cộng tác thông tin, truyền thông trên báo Bảo vệ pháp luật, nhất là lĩnh vực nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật trên các lĩnh vực, cũng như cộng tác tin bài về mọi mặt đời sống xã hội.

leftcenterrightdel
 Đại diện CSGT Công an TP Huế diễn giải, giao lưu với sinh viên.

Đại diện Đội CSGT Công an TP Huế đã báo cáo, diễn giải, minh họa, giao lưu hỏi đáp cùng sinh viên bằng các ví dụ sinh động, thực tiễn các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, việc chấp hành sử dụng, điều khiển phương tiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; khuyến cáo sinh viên phải chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho bản thân và người xung quanh.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên truyền về tác hại ma túy và cách thức phòng tránh.

Đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thuyết giảng bằng hình thức trình chiếu, diễn giải về vi phạm, tội phạm ma túy; nhận diện, nhận biết các chất ma túy đang phổ biến hiện nay; cách thức phát hiện, phòng ngừa việc sử dụng các chất ma túy; khuyến cáo sinh viên tuyệt đối không tập hay thử sử dụng các chất gây nghiện, cũng như không tham gia vào việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng giải đáp, hướng dẫn cho nhà trường, sinh viên cách thức phối hợp, tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện người buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Đại diện Công an TP Huế tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy.

Đối với chuyên đề phòng cháy, chữa cháy, đại diện Công an TP Huế đã tập trung vào giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng phòng chống cháy cơ bản tại cơ quan, trường học và nơi ở. Nhất là các kỹ năng cần thiết trong phòng chống cháy tại nơi ở như chung cư mi ni, dãy trọ...; các kỹ năng phát hiện và dập tắt đám cháy khi khởi phát, cũng như kỹ năng thoát hiểm khi cháy nổ xảy ra...

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do Báo Bảo vệ pháp luật kết nối, đồng chủ trì với các đơn vị tổ chức, đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, tích cực cho nhà trường và sinh viên trường Đại học Luật Huế.

Chương trình cũng đã trao tặng 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho 20 sinh viên nghèo vượt khó: trao tặng 45 triệu đồng cho quỹ nghiên cứu khoa học của nhà trường, Khoa Luật hình sự, cùng 120 mũ bảo hiểm đến thầy cô, sinh viên của trường.

leftcenterrightdel
 Đại diện báo Bảo vệ pháp luật trao tặng quỹ nghiên cứu khoa học.
leftcenterrightdel
 Trao tặng học bổng cho 20 sinh viên nghèo vượt khó.
leftcenterrightdel
 Trao tặng 120 mũ bảo hiểm.
leftcenterrightdel
 Niềm vui của sinh viên khi được tặng mũ bảo hiểm.
leftcenterrightdel
 120 mũ bảo hiểm đã được trao tận tay sinh viên.

 

\

Mẫn Phong