Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 27 điểm cầu VKSND huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính VKSND tỉnh có đồng chí Bùi Anh Linh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa; Hoàng Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cùng toàn thể Kiểm sát viên, công chức thuộc VKSND tỉnh. 

leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi toạ đàm

Tại buổi đối thoại, các đồng chí tham dự buổi đối thoại đã được xem video - clip trình chiếu phóng sự về công tác thanh niên của 2 cấp VKSND trong tỉnh.

Buổi đối thoại giữa Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh với thế hệ trẻ ngành Kiểm sát Thanh Hóa diễn ra trên tinh thần dân chủ, cởi mở. Các đoàn viên, thanh niên Ngành Kiểm sát Thanh Hoá đã mạnh dạn, thẳng thắn đưa ra những câu hỏi, đề xuất, tham luận. Các câu hỏi đa dạng với nhiều nội dung trọng tâm xoay quanh những vấn đề sau: Xung kích thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ, chi bộ, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”...

leftcenterrightdel
 Các đoàn viên, thanh niên ngành Kiểm sát Thanh Hóa tại điểm cầu chính.

Ngoài ra, các đoàn viên còn quan tâm đến vấn đề như: Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; việc chuyển đổi số của ngành kiểm sát...

Trước những tham luận, câu hỏi của các đoàn viên, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã bày tỏ sự ấn tượng với những chia sẻ, suy nghĩ, nguyện vọng, trăn trở, rất chân thành, trách nhiệm, đúng, trúng với các vấn đề quan tâm của Đoàn Thanh niên VKSND hai cấp. Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hoá đã trao đổi, giải đáp, đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời nắm bắt tình hình, nguyện vọng của Đoàn Thanh niên VKSND hai cấp. Qua đó, quán triệt, giáo dục tư tưởng chính trị, động viên các đoàn viên, thanh niên cần cố gắng, nỗ lực, thực hiện nhiệm vụ đi vào thực chất, hiệu quả, có khát vọng cống hiến, để kế tục sự nghiệp, thành quả của các thế hệ đi trước đã đạt được.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Đức Tùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa trao đổi, giải đáp với thanh niên tại diễn đàn.

Những quan tâm, sẻ chia và định hướng của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh tại Hội nghị đối thoại sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh niên VKSND 2 cấp trong tỉnh ngày càng phát triển. Từ đó, phát huy tối đa vai trò của thanh niên, để họ cống hiến, chia sẻ với ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá đã biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của Đoàn cơ sở VKSND tỉnh và toàn thể đoàn viên, công chức trẻ Viện kiểm sát hai cấp trong thời gian qua góp phần vào thành tích chung của ngành Kiểm sát Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công chức trẻ sẵn sàng xung kích làm những việc khó, nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ nhằm mong được học hỏi, trau dồi kiến thức của bản thân và rèn luyện phấn đấu trưởng thành. Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, phải dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại; phải làm việc nghiêm túc, cầu thị; tích cực học tập nghiên cứu, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, kỹ năng nghiệp vụ... Mỗi Đoàn viên, công chức trẻ ngành kiểm sát Thanh Hóa cần tự xác định trách nhiệm của mình đối với bản thân và với ngành, xây dựng lòng tự tôn nghề nghiệp và tình yêu với ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đai diện Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã trao Cờ thi đua cho tập thể BCH Đoàn cơ sở VKSND tỉnh.

Thay mặt toàn thể đoàn viên, công chức trẻ ngành Kiểm sát Thanh Hóa, đồng chí Lê Thị Thu Huyền, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh và bày tỏ sự biết ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp qua các thời kỳ đối với phong trào đoàn trong thời gian qua và cam kết sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới. Đồng thời, ra sức thi đua học tập, rèn đức, luyện tài, lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân và quê hương Thanh Hóa. 

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể BCH đoàn cơ sở VKSND

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã trao Cờ thi đua cho tập thể Ban chấp hành Đoàn cơ sở VKSND tỉnh, trao Bằng khen cho 2 cá nhân; Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho 5 cá nhân; Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể Ban chấp hành đoàn cơ sở VKSND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2023.

Đinh Huê