Tham dự Khoá tập huấn có đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao; thành viên Ban lễ tân, Ban hậu cần của Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN -Trung Quốc lần thứ 13; đại diện một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND Thành phố Hà Nội cùng toàn thể lãnh đạo và công chức thuộc Vụ 13, VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Khoá tập huấn.

Phát biểu khai mạc Khoá tập huấn, đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao cho biết, Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc là cơ chế Hội nghị thường niên giữa Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc được hình thành từ năm 2004 và được tổ chức theo hình thức luân phiên hằng năm. Đến nay, Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc đã luân phiên tổ chức thành công 12 kỳ Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao phát biểu khai mạc Khoá tập huấn.

Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 5 - 8/12/2023. Đây là sự kiện quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Kiểm sát Việt Nam. Thành công của Hội nghị góp phần khẳng định vị thế và vai trò của VKSND tối cao Việt Nam trong hoạt động hợp tác quốc tế trong khu vực.

Hội nghị lần này gồm những nhà lãnh đạo cao nhất của Viện kiểm sát, Viện công tố, Cơ quan Tổng Chưởng lý các nước ASEAN và Trung Quốc với khoảng 80 đại biểu quốc tế tham dự. Chủ đề thảo luận tại Hội nghị là “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Trong thời gian Hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động tiếp xúc song phương giữa Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam với Viện trưởng, Tổng Chưởng lý các nước và các hoạt động bên lề Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam sẽ cùng Viện trưởng, Tổng Chưởng lý các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung Hội nghị.

Theo đồng chí Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao Vũ Thị Hải Yến, nhằm đảm bảo các nghi thức lễ tân ngoại giao cho các sự kiện diễn ra tại Hội nghị được đúng quy định, phù hợp với thông lệ ngoại giao quốc tế; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND tối cao phối hợp với Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) tổ chức Khoá tập huấn lễ tân đối ngoại phục vụ Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13. 

Khóa tập huấn sẽ trang bị các kiến thức cơ bản về lễ tân ngoại giao cho đội ngũ cán bộ của ngành Kiểm sát để phục vụ tốt công tác tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung lần thứ 13 tại Việt Nam nói riêng và các hoạt động đối ngoại quốc tế nói chung của ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề tại Khoá tập huấn.

Tại khoá Tập huấn, đại biểu tham dự được nghe đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề “Kỹ năng lễ tân ngoại giao sự kiện đối ngoại”; đồng thời giải đáp các thắc mắc, câu hỏi được đặt ra xoay quanh nội dung công tác này…

P.V